Ngày 10/2, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong những giờ qua, nhiều khu vực trên Biển Đông đã ghi nhận gió mạnh, sóng lớn. Dự báo trong 24 giờ tới, gió Đông Bắc tiếp tục tăng cường, gây biển động mạnh ở nhiều vùng biển, tiềm ẩn nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và tàu thuyền đánh bắt xa bờ.
Theo ghi nhận, tại trạm đảo Phú Quý đã xuất hiện gió giật cấp 7. Trong khi đó, trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cho thấy diễn biến thời tiết trên biển đang phức tạp.
Dự báo từ đêm 10/2 đến ngày 11/2, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3,0 đến 5,0m. Khu vực biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8; sóng cao 2,0–4,0m, biển động.
Ngoài ra, vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng và khu vực Giữa Biển Đông được dự báo có mưa rào và dông rải rác. Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh là rất cao.
Đáng chú ý, trong đêm 11/2 và ngày 12/2, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 3,0–5,0m, biển động mạnh.
Cơ quan chức năng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở mức cấp 2. Các tàu thuyền hoạt động trên biển, đặc biệt là tàu cá và phương tiện nhỏ, cần hết sức thận trọng trước nguy cơ lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn; đồng thời chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án phòng tránh phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.