Sắc màu Cuộc Sống

Thời tiết 2 miền Nam - Bắc từ mùng 3 đến mùng 5 Tết Nguyên đán ra sao?

Phương Linh
Chia sẻ

Dự báo, hôm nay (12/2, tức mùng 3 Tết) Bắc Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Từ 13 -14/2 (tức mùng 4, mùng 5 Tết) xuất hiện mưa phùn và sương mù.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (12/2, tức mùng 3 Tết) Bắc Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C; nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C.

Ngày 13-14/2 (mùng 4 và mùng 5 Tết), các tỉnh, thành ở Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sương mù và sương mù nhẹ, đồng bằng và ven biển khả năng xuất hiện mưa phùn và sương mù vào sáng mùng 4 Tết. Thời tiết chỉ còn rét về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ tăng, cao nhất 23-26 độ C, Tây Bắc Bộ có nơi trên 26 độ C; thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Thời tiết Nam Bộ ngày nắng, mây thay đổi, ít mưa, sáng sớm trời se lạnh. Riêng vào các thời điểm trưa và chiều thời tiết sẽ nóng và hanh khô, một số tỉnh miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Phía bắc miền Đông có nơi dưới 22 độ C.

Thời tiết 2 miền Nam - Bắc từ mùng 3 đến mùng 5 Tết Nguyên đán ra sao? Ảnh 1
Ảnh minh họa

Dự báo cụ thể thời tiết các khu vực trên cả nước hôm nay (12/2):

Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, phía Nam có nơi trên 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C; phía Nam 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa; ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất