Sắc màu Cuộc Sống

Phía Thơ Nguyễn giải thích lí do không trả lời các cuộc gọi, tin nhắn của Bộ Thông tin và Truyền thông

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Mới đây, Thanh tra của Sở thông tin và truyền thông Bình Dương đã trực tiếp đến cửa hàng của Thơ Nguyễn ở thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương) để yêu cầu nữ YouTuber đến cơ quan chức năng làm việc trong những ngày tới.

Ngày 11/3, ông Lê Quang Tự Do - Cục phó Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, cơ quan đã yêu cầu TikTok và YouTube gỡ những nội dung vi phạm liên quan đến việc đăng tải nội dung mê tín dị đoan trên các kênh do Thơ Nguyễn quản lý.

Trước đó, cơ quan chức năng đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin để liên lạc chủ kênh Thơ Nguyễn để làm việc nhưng không được. Do đó, thanh tra của Sở thông tin và truyền thông Bình Dương đã trực tiếp đến cửa hàng của Thơ Nguyễn ở thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương).

Phía Thơ Nguyễn giải thích lí do không trả lời các cuộc gọi, tin nhắn của Bộ Thông tin và Truyền thông Ảnh 1
Nữ YouTuber Thơ Nguyễn

Tại đây, Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông Bình Dương đã trao đổi với đại diện nhóm Thơ Nguyễn và yêu cầu họ tới cơ quan chức năng làm việc trong những ngày tới.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông trước đó dự kiến mời nhóm sở hữu kênh Thơ Nguyễn tới làm việc vào tuần sau, nhưng hiện cục đã ủy quyền để Sở Thông tin và truyền thông Bình Dương làm việc với những người này.

Phía Thơ Nguyễn giải thích lí do không trả lời các cuộc gọi, tin nhắn của Bộ Thông tin và Truyền thông Ảnh 2
Thơ Nguyễn là một trong những nữ YouTuber Việt sở hữu lượng người theo dõi "khủng"

Trao đổi với TTO, ông Lê Quang Tự Do cho hay, đầu giờ chiều 11/3, đại diện YouTuber Thơ Nguyễn đã chủ động liên hệ với cục, nói sẽ hợp tác với Cục, tuân thủ pháp luật.

Đại diện này giải thích, Thơ Nguyễn chưa trả lời email, cuộc gọi, tin nhắn của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử bởi thời gian này cô đang rất mệt mỏi vì "tai nạn" với clip búp bê Kumanthong. Hơn nữa, có quá nhiều cuộc gọi, tin nhắn tới Thơ Nguyễn mấy ngày qua khiến cô không biết Cục gọi nên đã không kịp thời trả lời.

Phía Thơ Nguyễn cũng có giải trình qua điện thoại rằng cô bị hiểu nhầm, chứ clip của cô không hoàn toàn là tuyên truyền mê tín dị đoan.

Tuy nhiên, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã đề nghị Thơ Nguyễn đem những bằng chứng đó đến cục làm việc, cục sẽ có xem xét, kết luận sau, chứ không trao đổi, xử lý qua điện thoại.

Phía Thơ Nguyễn giải thích lí do không trả lời các cuộc gọi, tin nhắn của Bộ Thông tin và Truyền thông Ảnh 3
Trước đó, kênh YouTube của Thơ Nguyễn cũng từng xuất hiện những nội dung gây phản cảm

Như tin đã đưa, cái tên Thơ Nguyễn bất ngờ được nhắc đến rất nhiều trên MXH thông qua clip trên TikTok dài gần 1 phút về việc xin vía học giỏi cho các em học sinh.

Trong đoạn clip này, Thơ Nguyễn ôm 1 con búp bê với tên gọi Cư Ma Mập, tự xưng "mẹ" và gọi búp bê là "con gái". Nữ YouTuber sinh năm 1992 sau đó cầm con lắc, thực hiện những hành vi mê tín dị đoan kêu gọi “con gái” “xin vía”, cầu cho các bạn nhỏ sẽ học giỏi, chăm ngoan.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhận phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều dân mạng phản ứng gay gắt, thể hiện thái độ bài xích video và kêu gọi tẩy chay kênh Thơ Nguyễn.

Phía Thơ Nguyễn giải thích lí do không trả lời các cuộc gọi, tin nhắn của Bộ Thông tin và Truyền thông Ảnh 4
Thơ Nguyễn xuất hiện trong đoạn clip "xin vía" gây bức xúc dư luận

Các ý kiến đều cho rằng nội dung video gây ảnh hưởng xấu đối với người xem, đặc biệt khi đối tượng khán giả chủ yếu của Thơ Nguyễn là các em nhỏ. 

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, Thơ Nguyễn đã tạm ẩn clip nói trên, đồng thời, viết "tâm thư" giải thích về hành động của mình, khẳng định bản thân không mê tín dị đoan. Bên cạnh đó, cô nàng 9X này còn làm thêm đoạn clip "xin giải nghệ", mong mọi người đừng tẩy chay, sẽ tự nghỉ làm YouTube. 

Thơ Nguyễn (tên thật là Nguyễn Hồng Thơ, SN 1992) từng tốt nghiệp Cử nhân ngành Luật Quốc tế của trường ĐH Luật TP.HCM. Cô từng làm việc trong một ngân hàng lớn trước khi bén duyên với nghề YouTuber. 

Kênh YouTube của Thơ Nguyễn thu hút hàng triệu trẻ em, trở thành 1 trong 5 kênh YouTube có lượng theo dõi khủng nhất tại Việt Nam. Thơ Nguyễn từng nhận về nhiều chỉ trích và phản hồi tiêu cực khi thực hiện những thử thách nhạy cảm, có thể gây hại cho trẻ em. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất