Sắc màu Cuộc Sống

Thiếu tiền tiêu xài, 'công chúa váy trắng' ở Sơn La trộm tiệm vàng

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Do không có tiền tiêu xài, Cà Thị Xuân đã nảy sinh ý định lên cửa hàng vàng bạc Tuyền Hằng ở Tông Lạnh, Thuận Châu (Sơn La) để lừa chủ cửa hàng là sẽ mua vàng sau đó trộm cắp tài sản.

Theo Dân Trí, ngày 16/6, lãnh đạo Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Cà Thị Xuân (30 tuổi, ở TP Sơn La) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, ngày 13/6, chủ tiệm vàng tại xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu đã đến trình báo với Công an huyện Thuận Châu về việc tiệm bị mất trộm một dây chuyền vàng, một nhẫn kim tiền và một đôi hoa tai vàng, với tổng trọng lượng 4 chỉ vàng.

Thiếu tiền tiêu xài, 'công chúa váy trắng' ở Sơn La trộm tiệm vàng Ảnh 1
Cà Thị Xuân tại Cơ quan Công an. Ảnh: Dân Trí

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Thuận Châu đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, khẩn trương truy xét nghi phạm.

BVPL đưa tin, quá trình truy xét, lực lượng chức năng xác định đối tượng nghi vấn là Cà Thị Xuân nên đã đưa về làm việc.  

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cà Thị Xuân đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Thiếu tiền tiêu xài, 'công chúa váy trắng' ở Sơn La trộm tiệm vàng Ảnh 2
Tang vật của vụ án. Ảnh: BVPL

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 11/6, khi đang ở nhà bố mẹ đẻ ở phường Chiềng An, TP Sơn La, do không có tiền tiêu nên Cà Thị Xuân đã nảy sinh ý định lên cửa hàng vàng bạc Tuyền Hằng ở Tông Lạnh, Thuận Châu để lừa chủ cửa hàng là sẽ mua vàng sau đó trộm cắp tài sản.

Lợi dụng sự sơ hở của chủ tiệm vàng, Xuân đã trộm 4 chỉ vàng với tổng số tiền gần 25 triệu đồng. 

Sau khi trộm vàng, Xuân liên tục di chuyển bằng xe taxi đến 1 cửa hàng vàng bạc khác để tiêu thụ tài sản trộm cắp và bắt xe ôm về TP Sơn La. 

Hiện, lực lượng chức năng Công an huyện Thuận Châu đã thu hồi toàn bộ số tài sản bị trộm cắp và trao trả lại cho chủ tiệm vàng.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất