Sắc màu Cuộc Sống

Thích Nguyên An – Sư thầy nổi tiếng với các bản nhạc Phật ý nghĩa

T.H
Chia sẻ

Là một người trẻ sớm giác ngộ và đi theo tiếng gọi của Phật giáo, sư Thầy Thích Nguyên An còn nổi tiếng là tác giả của nhiều bản nhạc Phật ý nghĩa.

Thích Nguyên An – Sư thầy nổi tiếng với các bản nhạc Phật ý nghĩa Ảnh 1
Thầy Thích Nguyên An

Khi nhắc đến giới Phật tử tỉnh Bình Thuận, có lẽ không một ai không biết đến sư Thầy Thích Nguyên An – Trụ trì chùa An Sơn, ngôi chùa thuộc chốn vùng sâu vùng xa thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Thầy Thích Nguyên An là một nhà sư tuổi còn trẻ, thế nhưng từ lâu đã mang trong mình tình yêu với Phật giáo cùng những triết lý nhà Phật. Sống tu tập theo truyền thống Bắc Tông (phái Đại Thừa), Thầy Thích Nguyên An không chỉ muốn tu dưỡng cho chính mình mà hơn hết, Thầy còn muốn được truyền bá những giá trị tốt đẹp của Phật giáo đến đông đảo chúng sanh, Phật tử.

Thích Nguyên An – Sư thầy nổi tiếng với các bản nhạc Phật ý nghĩa Ảnh 2
Kênh Youtube của Thầy Thích Nguyên An nhận được sự yêu mến của đông đảo Phật tử gần xa

Dướimắt nhìn của Thầy, Phật tự là nơi dành cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, giới tính, cửa Phật luôn dang rộng vòng tay đón chúng sinh vào lòng. Để có thể truyền đạt những giáo lý tốt đẹp của Đức Phật, Thầy Thích Nguyên An thường xuyên mượn thơ ca để thể hiện. Thầy cho rằng, dù là dưới cách gì, giá trị cuối cùng mà Đạo Phật muốn hướng đến chính là chúng sinh được tiếp nhận tri thức một cách gần gũi nhất. Mà âm nhạc và thơ ca chính là công cụ dễ dàng đi vào lòng người nhất.

Âm nhạc Phật giáo vốn là một “lãnh địa” rất riêng mà không phải nghệ sĩ nào cũng hát được và cũng không phải khán giả nào cũng nghe nếu như không có sự thành tâm, sự am hiểu cũng như nhu cầu thưởng thức.

Thích Nguyên An – Sư thầy nổi tiếng với các bản nhạc Phật ý nghĩa Ảnh 3
Thầy Thích Nguyên An hiện là Trù Trì của chùa An Sơn - tỉnh Bình Thuận

Theo Thầy Thích Nguyên An, những năm gần đây, khi đời sống tâm linh của mỗi người phong phú hơn, nhạc Phật trở nên gần gũi và phổ biến với công chúng. Nhạc Phật không chỉ dành riêng cho tôn giáo, cho các tăng ni, phật tử mà còn dần dần trở nên đời thường, dễ đi vào lòng công chúng.

Đến nay, Thầy Thích Nguyên An đã sáng tác trên trăm bài thơ cùng 3 album nhạc Phật do chính Thầy thể hiện đã và đang nhận được sự yêu thích của đông đảo chúng Phật tử. Các tác phẩm được Thầy Thích Nguyên An sáng tác truyền tải những thông điệp đẹp đẽ về đạo Phật như lòng hiếu thảo, sống thiện, sống có ích cho cộng đồng với ca từ gần gũi, tự nhiên vì thế dần đi vào đời sống và trở thành “món ăn tinh thần” được nhiều công chúng tìm nghe.

Thích Nguyên An – Sư thầy nổi tiếng với các bản nhạc Phật ý nghĩa Ảnh 4
Thầy ước nguyện có thể sớm hoàn thành việc xây dựng trùng tu lại ngôi chùa An Sơn đang dần xuống cấp

Quả thật, âm nhạc Phật giáo khác với dòng nhạc khác, nếu không có sự am nhiểu về giáo lý đạo Phật thì sẽ khó thể hiện được trọn vẹn và đúng tinh thần. Âm nhạc Phật giáo không phải là những giáo điều cao siêu, mà đó là những tư tưởng rất đời thường như sự báo hiếu với cha mẹ, những nghĩa cử nhân văn, tình yêu thương của con người dành cho nhau… Tư tưởng đó được truyển đạt trong giai điệu và lời ca một cách mộc mạc, dung dị để người nghe dễ cảm. Sự gần gũi và tính triết lý của nhạc Phật vì thế đang dần đi vào đời sống, được nhiều nghệ sĩ lựa chọn.

Mặc dù không được đào tạo bài bản trong các trường lớp âm nhạc, thế nhưng những ca khúc nhạc Phật qua giọng hát của Thầy Thích Nguyên An đều thể hiện được trọn vẹn tinh thần của Phật Pháp trong đó. Đây có lẽ, chính bởi cái tâm của người nhà Phật mà mọi người vẫn thường hay nhắc đến.

Thích Nguyên An – Sư thầy nổi tiếng với các bản nhạc Phật ý nghĩa Ảnh 5
Hình ảnh giản dị của Thầy Thích Nguyên An

Giống như PGS.TS Cù Lệ Duyên cũng từng nhận định, ngày nay giáo lý đạo Phật đã ngấm sâu trong tư tưởng của phần đông người dân Việt, âm nhạc Phật giáo vì thế đang trở thành “món ăn tinh thần” phổ biến hơn. Dù không sôi động như những dòng nhạc khác, nhưng âm nhạc Phật giáo với tinh thần riêng đang có sự lan tỏa nhất định trong đời sống tinh thần của công chúng.

Quý Phật tử và độc giả muốn học thêm về các giáo lý Phật giáo có thể ghé thăm Thầy Thích Nguyên An tại trang Facebook:https://www.facebook.com/thichnguyenan09

Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất