Sắc màu Cuộc Sống

Thêm trường hợp nhiễm COVID-19 tại Hà Nội, là chồng của BN 1819

Định Nguyễn
Chia sẻ

Sáng 16/2, Sở Y tế Hà Nội thông tin vừa ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 thứ 36 trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Sở Y tế Hà Nội sáng 16/2 ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 thứ 36, là ông Đ.B.P, nam, 50 tuổi, địa chỉ 51/49 Dịch Vọng-Cầu Giấy.

Ông P. là chồng của BN 1819 (có lịch sử dịch tễ liên quan ổ dịch Chí Linh, Hải Dương), đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 1/2 kết quả âm tính; được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Thành An - Thanh Trì lúc 1h30 ngày 2/2/2021. 

Thêm trường hợp nhiễm COVID-19 tại Hà Nội, là chồng của BN 1819 Ảnh 1
 Sở Y tế Hà Nội thông tin vừa ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 thứ 36. Ảnh minh họa

Tại khu cách ly, BN ở cùng phòng với BN 1866 (từng đến phòng công chứng ở phường trên Phố Duy Tân ghi nhận các ca dương tính) từ 1h30 đến 9h ngày 2/2.

 Lúc này BN 1866 đang được xác định là F1 của BN 1814 (về từ Hải Dương). BN 1866 được chuyển bệnh viện lúc 9h ngày 2/2 do có kết quả dương tính. 

Sau đó, BN Đ.B.P được TTYT Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 15/2, kết quả dương tính ngày 16/2/21. 

Bệnh nhân 1819 Đ.T.L. ngày 23/1 đi cùng gia đình 3 người đến Bạch Đằng, Chí Linh, Hải Dương, dự đám cưới gia đình BN1814 (giáo viên ở Hải Dương, có con trai theo học tại ĐH FPT cơ sở Hoà Lạc). 

Đến nay, bệnh nhân 1819 đã lây nhiễm Covid-19 cho 2 người thân. 

Tính đến thời điểm hiện tại Hà Nội ghi nhận 36 ca nhiễm mới tại 7 quận, huyện gồm Nam Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Mê Linh, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Ba Đình. 

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Hà Nội yêu cầu người đi từ vùng dịch Hải Dương đến Hà Nội phải chủ động khai báo y tế bắt buộc với tổ y tế cộng đồng tại nơi cư trú.

 Hà Nội khuyến cáo người dân tự cách ly tại nhà, không di chuyển ra ngoài cộng đồng khi không cần thiết. Đặc biệt với những người về từ Cẩm Giàng phải được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất