Không khí tại trung tâm Hà Nội tối 1/9 trở nên sôi động và đông đúc khi hàng vạn người dân đổ về các tuyến phố để chờ đón khoảnh khắc đoàn diễu binh, diễu hành lịch sử đi qua vào sáng 2/9.
Từ tối cùng ngày, nhiều tuyến đường trọng điểm quanh khu vực Ba Đình và phố trung tâm đã được lực lượng chức năng phong tỏa hoặc hạn chế phương tiện lưu thông nhằm phục vụ cho công tác chuẩn bị. Trên vỉa hè, không ít gia đình trải bạt, chiếu, sắp xếp chỗ ngồi ngay sát hàng rào an ninh để giữ vị trí đẹp.
Theo VNExpress, ngay từ 20h tối 1/9, trên phố Lê Hồng Phong, hệ thống barie hai lớp đã được dựng để kiểm soát người và phương tiện. Các tuyến đường như Hoàng Hoa Thám, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Lê Hồng Phong, Đội Cấn, Thanh Niên, Chu Văn An,... nằm trong danh sách cấm triệt để, chỉ cho phép xe có phù hiệu bảo vệ hoặc phục vụ sự kiện lưu thông. Nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ đã trải chiếu, ngồi sát hàng rào an ninh để giữ chỗ quan sát.
Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm sẽ diễn ra từ 6h30 đến 10h sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Chương trình gồm rước đuốc truyền thống, nghi lễ chào cờ, diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tiếp nối là diễu binh, diễu hành và các màn đồng diễn nghệ thuật.
Khoảng 40.000 người sẽ tham dự, trong đó lực lượng diễu binh chia thành 87 khối: nghi trượng, quần chúng, quân đội, công an, dân quân, phương tiện cơ giới và hồng kỳ. Không quân nhân dân Việt Nam cũng sẽ bay chào mừng với 30 máy bay, gồm trực thăng Mi, tiêm kích Su-30MK2, Yak-130, L-29NG và vận tải cơ Casa.
Đặc biệt, lễ kỷ niệm có sự góp mặt của lực lượng quân đội từ bốn quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia.
(Tổng hợp)