Sắc màu Cuộc Sống

Xin gia đình 350 triệu không được, thanh niên ngáo đá ôm bình xăng dọa đốt nhà tự thiêu

Minh Hoàng
Chia sẻ

Đối tượng ôm một bình xăng 5 lít rồi khóa trái cửa phòng ngủ trên tầng 2 cố thủ bên trong.

Ngày 21/12, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, đơn vị vừa khống chế đối tượng dùng xăng đe dọa, đốt nhà tự thiêu trên địa bàn phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa.

Theo đó, khoảng 18h30 ngày 20/12, Công an phường Phước Nguyên nhận được tin báo của người dân về việc Trần Thanh Hải (39 tuổi) dùng xăng đe dọa đốt nhà bố mẹ của mình để tự thiêu.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đối tượng này ôm một bình xăng 5 lít rồi khóa trái cửa phòng ngủ trên tầng 2 cố thủ bên trong.

Lực lượng công an đã vận động, thuyết phục nhưng Hải không chấp hành mà còn đổ xăng ra nền nhà đe đọa đốt nhà.

Xin gia đình 350 triệu không được, thanh niên ngáo đá ôm bình xăng dọa đốt nhà tự thiêu Ảnh 1
Lực lượng chức năng khống chế đối tượng. Ảnh: Nguyễn Long/Thanh Niên

Trước tình hình phức tạp, Lãnh đạo Công an tỉnh sau đó đã đến hiện trường trực tiếp chỉ huy lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng phá khóa cửa phòng, khống chế đưa Hải ra ngoài hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Do căn phòng của Hải nằm trên lầu 1, cửa phòng bị khóa nên việc tiếp cận, phá cửa và khống chế đưa người ra ngoài rất khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Phòng CSHS, CSCĐ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã áp sát căn phòng của Hải đang cố thủ bên trong.

Lực lượng ập vào khống chế được Hải và thu giữ can xăng 5 lít, H. đã sử dụng hơn 2 lít đổ đầy trên giường nằm chuẩn bị cho việc tự thiêu.

Xin gia đình 350 triệu không được, thanh niên ngáo đá ôm bình xăng dọa đốt nhà tự thiêu Ảnh 2
Đối tượng Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Làm việc với cơ quan công an, Hải khai nhận, do nhiều lần yêu cầu gia đình đưa cho 350 triệu đồng để tiêu xài nhưng không được đáp ứng nên y đã mua xăng về nhà đe dọa.

Trước khi gây ra vụ việc trên, Hải khai đã sử dụng ma túy.

Năm 2018, Hải từng bị tòa án tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về các tội bắt giữ người trái pháp luật và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Hoàng

Tin mới nhất