Sắc màu Cuộc Sống

Dùng dao khống chế người phụ nữ nước ngoài để cướp tài sản rồi để lại lời đe dọa nếu dám báo công an

Linh Chi
Chia sẻ

Sau khi cướp tài sản tại căn hộ của người phụ nữ nước ngoài, đối tượng đã để lại tờ giấy có nội dung đe dọa sát hại cả gia đình nếu nạn nhân trình báo công an.

Ngày 29/1, Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ bàn giao Đồng Cao Bằng (25 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, trú quận Bình Thạnh) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Bằng từng làm bảo vệ của một chung cư ở phường Thảo Điền (TP. Thủ Đức). Sau đó, Bằng xin làm nhân viên sửa chữa, vệ sinh máy lạnh ở các chung cư. Quá trình làm việc, Bằng phát hiện ở căn hộ của bà K.N. (51 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) có nhiều tài sản nên đã nổi lòng tham, nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Đồng Cao Bằng tại trụ sở công an. Ảnh: T.T/Thanh Niên

Bằng chuẩn bị dao, băng keo, bao tay, bình xịt hơi cay. Sáng 28/1, đối tượng đến ăn hộ của bà K.N. và giới thiệu là nhân viên kiểm tra hệ thống máy lạnh. Bà N. tin tưởng và mở cửa cho Bằng vào nhà.

Lợi dụng lúc người phụ nữ sơ hở, Bằng dùng dao khống chế, lấy băng keo bịt miệng, trói tay bà N. Quá hoảng sợ, bà N. đã ngất xỉu.

Đối tượng sau đó đã lấy 7 điện thoại, 2 máy tính bảng, một laptop, 2 đồng hồ cùng nhiều nữ trang, tổng giá trị tài sản khoảng 300 triệu đồng.

Trước khi rời đi, Bằng để lại tờ giấy có nội dung đe dọa sát hại cả gia đình bà N. nếu nạn nhân trình báo công an. Khi tỉnh lại, bà N. báo Công an phường Thảo Điền.

Sau đó, đối tượng vứt con dao xuống sông Sài Gòn và mang tài sản về nhà cất giấu.

Chiều cùng ngày, trinh sát công an đã phát hiện Bằng ở căn nhà trọ nên bao vây khống chế bắt giữ. Qua khám xét, công an thu giữ nhiều tang vật của vụ án.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin mới nhất