Thanh Hóa cách ly thêm một người phụ nữ vừa trở về từ Vũ Hán có biểu hiện sốt

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Sau khi trở về từ Vũ Hán, chị H. có biểu hiện sốt nên tự đi mua thuốc uống nhưng không đỡ. Ngày 2/2, chị được gia đình đưa đến bệnh viện và bị cách ly vì nghi nhiễm virus corona.

Sáng 4/2, ông Lương Ngọc Trương - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thông tin trên Trí Thức Trẻ, hiện Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đang cách ly, điều trị cho một cô gái trở về từ Vũ Hán.

Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành. Ảnh: VOV

Bệnh nhân là chị Bùi Thị H. (28 tuổi, trú xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành). Trước đó, chị H. là nhân viên bán hàng quần áo tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Ngày 14/1, chị H. đi du lịch và dừng lại ở ga TP. Vũ Hán khoảng 45 phút.

Tối 16/1, chị H. về sân bay Nội Bài, sau đó đi xe taxi về nhà. Chị có biểu hiện sốt từ trước Tết Nguyên đán nên đã đi mua thuốc uống tại nhà nhưng không đỡ.

Chiều 2/2, chị H. được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành nhập viện điều trị trong tình trạng cúm, sốt nhẹ. Do từ vùng dịch trở về nên chị H. bị nghi ngờ nhiễm virus corona và được cách ly điều trị.

Ngày 3/2, các cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện dịch tễ Trung ương xét nghiệm phân tích với virus corona.

Hôm 4/2, ngành Y tế Hà Nội cho biết vừa tiến hành giám sát, cách ly thêm 3 trường hợp nghi ngờ mắc Corona, trong đó 2 trường hợp ở quận Long Biên và 1 trường hợp ở quận Thanh Xuân.

Trước đó, Hà Nội tiến hành cách ly 32 trường hợp nghi ngờ, trong đó có 27 trường hợp đã xét nghiệm âm tính với virus corona, còn 5 trường hợp tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất