Sắc màu Cuộc Sống

Thả một cá thể rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiên

Theo Pháp Luật TP HCM
Chia sẻ

Một cá thể rùa biển quý hiếm đã được các cơ quan chuyên môn liên quan thả về môi trường tự nhiên.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM , ngày 16-10, Thảo Cầm viên Sài Gòn đã phối hợp với Chi cục Thủy sản (sở NN&PTNN Thành phố Hồ Chí Minh) và đơn vị này thả một cá thể rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Rùa quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: ĐỨC THẮNG

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng thành phố, cá thể rùa biển được thả có trọng lượng khoảng 5kg, là loại rùa xanh, tên khoa học là Chelonia mydas, thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm, ưu tiên được bảo vệ.

Rùa có tên khoa học là Chelonia mydas. Ảnh: ĐỨC THẮNG

Hiện tại cá thể rùa đã được thả tại khu vực phao số 0, thuộc vùng biển Cần Giờ . Trước đó, cá thể rùa biển này được một người dân phóng sinh vào hồ ở chùa Vạn Đức (quận Thủ Đức, TPHCM). Do không hợp với môi trường sống nên đã suy giảm sức khỏe nghiêm trọng.

Sau đó nhân viên Thảo Cầm viên Sài Gòn đã tiến hành cấp cứu, phục hồi sức khỏe cho cá thể rùa biển, đồng thời báo cáo Chi cục Thủy sản phối hợp lực lượng Biên phòng tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi thả về biển.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Pháp Luật TP HCM

Tin mới nhất