Sắc màu Cuộc Sống

Tết Nguyên Đán rơi vào chính Đông, khả năng rét đậm rét hại

Thiên An
Chia sẻ

Theo lịch, dịp nghỉ Tết Âm lịch 2023 rơi vào khoảng cuối tháng 1, đầu tháng 2/2023 - thời điểm vào chính Đông nên có thể sẽ lạnh hơn so với mọi năm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3/2023, nhiệt độ trung bình nước ta ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đó, thời gian chính Đông năm nay được xác định tập trung từ tháng 12/2022 đến đầu tháng 2/2023.  

Theo lịch, dịp nghỉ Tết Âm lịch 2023 rơi vào khoảng cuối tháng 1, đầu tháng 2/2023 nên rất có thể Tết năm nay sẽ lạnh hơn so với mọi năm.  

Tết Nguyên Đán rơi vào chính Đông, khả năng rét đậm rét hại Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Cụ thể, thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ được dự báo là vẫn rét, một số ngày có rét đậm, rét hại. Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng trời nắng ấm và khô ráo hơn. Trong khi đó các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi vào dịp Tết Nguyên Đán dự báo có mưa rào nhẹ.  

Những ngày cận Tết, miền Trung nắng ráo. Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ cận Tết tiết trời ít mưa, phần lớn là nắng ấm. Các tỉnh miền Nam, thời tiết mát mẻ, khô ráo, nhiệt độ trung bình từ 22 đến 32 độ.  

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến tháng 2/2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 1- 3 cơn bão/ATNĐ và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.  

Xem thêm: Phỏng vấn Phạm Thoại | Lỗ tiền tỉ khi bị bùng hàng và màn đối đáp cực gắt

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất