Sắc màu Cuộc Sống

Tàu khách Bắc - Nam bị lật đầu máy, văng toa sau khi va chạm với ô tô tải chở gỗ

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Sau khi va chạm với chiếc xe ô tô tải chở gỗ, tại thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam), đầu máy tàu khách Bắc – Nam đã bị văng khỏi đoàn tàu, một toa chở khách bị văng khỏi đường ray.

Thông tin từ Chi cục Quản lý Đường bộ I.6 cho biết, khoảng 4h09 ngày 27/1/2022, tàu khách SE4 đi hướng Phủ Lý - Hà Nội chạy đến Km221+300 tuyến QL.1  thuộc địa phận phường Hoàng Đông thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam thì xảy ra va chạm với một chiếc xe tải.

Tàu khách Bắc - Nam bị lật đầu máy, văng toa sau khi va chạm với ô tô tải chở gỗ Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Theo đó, xe tải BKS: 37H-01.807 di chuyển hướng Phủ Lý-Hà Nội đã tự đâm vào tôn hộ lan rồi va chạm với tàu hỏa trên.

Cú va chạm mạnh khiến đầu máy tàu hoả bị văng ra khỏi đoàn tàu, rơi xuống mương nước cạnh đó. Toa tàu khác số 2 sát đầu máy cũng bị lực tác động lìa khỏi đoàn tàu, nằm xoay ngang trên đường sắt.

Tàu khách Bắc - Nam bị lật đầu máy, văng toa sau khi va chạm với ô tô tải chở gỗ Ảnh 2
Tàu khách Bắc - Nam bị lật đầu máy, văng toa sau khi va chạm với ô tô tải chở gỗ Ảnh 3

Ô tô tải bị cuốn vào đường tàu, lật nghiêng và biến dạng phần thân trái. Toàn bộ hàng hoá trên thùng xe là các cây gỗ bị văng vào đường sắt.

May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất