Sắc màu Cuộc Sống

Tất cả F1 của giáo viên Tiếng anh (BN 1347) đều cho kết quả âm tính với COVID- 19

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Tính đến 8h sáng ngày 3/12, TP.HCM không có thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Bên cạnh đó, trong số 456 mẫu F1 của BN1347 đã xét nghiệm, phát hiện 2 mẫu dương tính (BN1348 và BN1349), 454 mẫu còn lại đều cho kết quả âm tính.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, ngày 2/12 vừa qua, thành phố đã tiếp cận và lấy mẫu xét nghiệm 737 trường hợp. 

Trong số các xét nghiệm, có 37 mẫu là F1 của BN1342 (tiếp viên hàng không), 372 mẫu là F1 của BN1347 (giáo viên tiếng Anh), 184 mẫu là F1 của BN1348 (bé 1 tuổi) và 36 mẫu là F1 của BN1349 (nữ học viên). 108 trường hợp còn lại là tiếp xúc khác của 4 bệnh nhân này.

Sáng 3/12, phía Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho hay, tính đến hiện tại đã có 841/852 mẫu F1 của 4 ca nhiễm Covid-19 mới tại thành phố đã được lấy mẫu xét nghiệm. 

Tất cả F1 của giáo viên Tiếng anh (BN 1347) đều cho kết quả âm tính với COVID- 19 Ảnh 1
Lấy mẫu xét nghiệm người dân liên quan đến 4 ca nhiễm Covid-19 mới ở TP.HCM. Ảnh:  Gia đình.net.

Trong đó, đã có 838 mẫu cho kết quả âm tính, 3 mẫu dương tính (BN1347, BN1348, BN1349).

Ngoài ra còn có 791/1392 mẫu F2 của các ca bệnh đã được xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính.

Cụ thể, đối với BN1342 (nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines), đã xét nghiệm 78 mẫu F1, trong đó 1 mẫu dương tính (BN1347), 77 mẫu còn lại đều cho kết quả âm tính.

Trong số 456 mẫu F1 của BN1347 phát hiện 2 mẫu dương tính (BN1348 và BN1349), 454 mẫu còn lại đều cho kết quả âm tính.

184 mẫu F1 của BN1348 đều cho kết quả âm tính. Trong số 134 mẫu F1 của BN1349 có 123 mẫu âm tính, 11 mẫu đang chờ kết quả.

Với kết quả trên, tính đến 8h sáng ngày 3/12, TP.HCM không có thêm ca nhiễm Covid-19 mới.

Thành phố vẫn tiếp tục thực hiện điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc, thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc.

Tất cả F1 của giáo viên Tiếng anh (BN 1347) đều cho kết quả âm tính với COVID- 19 Ảnh 2

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố yêu cầu người dân từng đến 6 địa điểm mà bệnh nhân 1347 từng đến cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe theo khuyến cáo của ngành y tế. 

Bên cạnh đó, người dân cần tăng cường cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đó là: Khử khuẩn, Khẩu trang, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất