Sắc màu Cuộc Sống

Tạm đình chỉ chức vụ Đại đức Thích Trúc Thái Minh sau vụ chùa Ba Vàng 'thỉnh vong oan gia trái chủ'

Định Nguyễn
Chia sẻ

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã vi phạm Hiến chương, gây tổn thương đến Tăng đoàn, do đó, đề nghị Chủ tịch HĐTS tạm đình chỉ mọi chức vụ của Trụ trì chùa Ba Vàng.

Chiều 26/3, Thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phía Bắc đã có cuộc họp nội bộ để xem xét thông tin báo chí nêu về việc Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng “thỉnh vong oan gia trái chủ”.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng quát về sự việc xảy ra tại chùa Ba Vàng mà báo chí nêu. Đồng thời, nghe báo cáo của Ban Trị sự PGVN Quảng Ninh và báo cáo của đại diện Văn phòng Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam đã họp với Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Quảng Ninh, các cơ quan chức năng.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sau khi hội nghị kết thúc, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ lời xin lỗi vì họp từ 14h đến 16h45 mới xong và ghi lại tất cả ý kiến nên mới ra thông tin cụ thể tới các cơ quan thông tấn báo chí.

Hòa thượng Thích Gia Quang cho biết, sự việc xảy ra ở chùa Ba Vàng những ngày vừa qua đã gây ra bức xúc rất nhiều trong giới Phật giáo, phật tử, cộng đồng mạng nên Ban Thường trực HĐTS phía Bắc đã họp xem xét thông tin báo chí nêu về chùa Ba Vàng.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Sau đó, các đại biểu đã phát biểu ý kiến. Trong Hội nghị, HĐTS có mời đại diện Ban Tôn giáo chính phủ và cơ quan An ninh nội địa đến dự.

Về kết luận việc thuyết giảng, tổ chức lễ thỉnh oan gia trái chủ chữa bệnh cho người dân, người có yêu cầu tại chùa Ba Vàng…, Hòa thượng Thích Gia Quang nêu rõ, việc chùa Ba Vàng tổ chức lễ trên là không đúng với nghi lễ Phật giáo truyền thống.

Ban thường trực Hội đồng Trị sự giáo hội phật giáo và Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhận thấy đã buông lỏng trong công tác quản lý tăng sự tại chùa Ba Vàng.

“Việc Đại đức Thái Minh để cho Phật tử Phạm Thị Yến thuyết pháp là không đúng. Đại đức Minh phải chịu trách nhiệm về việc này. Yêu cầu chấm dứt lễ cúng vong, thỉnh oan gia trái chủ. Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã vi phạm Hiến chương, gây tổn thương đến Tăng đoàn, do đó, đề nghị Chủ tịch HĐTS tạm đình chỉ mọi chức vụ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh trong lúc chờ HĐTS kỷ luật trong lúc chờ Hội nghị Ban Thường trực HĐTS TƯ GHPGVN cách chức theo quy định”, Hòa thượng Thích Gia Quang nêu rõ.

Theo đó, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Đại tăng. Giao cho Thượng toạ Thích Thanh Quyết làm thầy giáo giới cho đại Đức Thích Trúc Thái Minh theo luật.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất