Sắc màu Cuộc Sống

Tài xế xe ôm cao tuổi bị cướp tài sản, sát hại dã man ở Thái Nguyên

Kim
Chia sẻ

Nghiện ma tuý, không có tiền trả nợ, Tuấn đã chuẩn bị một đoạn dây điện rồi gọi ông S. là tài xế xe ôm đến chở mình đi. Đến đoạn đường vắng người qua lại, Tuấn đã ra tay sát hại nạn nhân rồi cướp tài sản.

Ngày 28/9, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (40 tuổi, trú tại phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Tài xế xe ôm cao tuổi bị cướp tài sản, sát hại dã man ở Thái Nguyên Ảnh 1
Hiện trường xảy ra sự việc.

Theo đó, ngày 6/9, cơ quan chức năng nhận tin báo của về việc phát hiện thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy tại khu vực trồng cây của Đại học Nông Lâm, (thuộc xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên).

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do ngoại lực tác động, nghi bị giết, cướp tài sản. Việc xác định nhân thân, danh tính của nạn nhân gặp nhiều khó khăn do tử thi có dấu hiệu phân huỷ nặng.

Tài xế xe ôm cao tuổi bị cướp tài sản, sát hại dã man ở Thái Nguyên Ảnh 2
Lực lượng chức năng thực nghiệm lại hiện trường.

Sau quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã xác định được nạn nhân là ông T.T.S. (69 tuổi, trú phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên), hành nghề lái xe ôm.

Trong quá trình điều tra, rà soát hàng loạt đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra đặt nghi vấn vào Nguyễn Thanh Tuấn, đối tượng cộm cán có tới 3 tiền án về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản. Tuấn lập tức bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Tài xế xe ôm cao tuổi bị cướp tài sản, sát hại dã man ở Thái Nguyên Ảnh 3
Nguyễn Thanh Tuấn tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận là hung thủ sát hại ông S. Đối tượng khai nhận nghiện ma tuý, không có tiền trả nợ nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế xe ôm đã cao tuổi. Ý định này được nảy sinh khi Tuấn phát hiện ông S. sử dụng điện thoại có giá trị và chiếc xe máy mới.

Ngày 1/9, Tuấn chuẩn bị đoạn dây điện dài 1,5 mét rồi gọi ông S. đến chở đi. Đến đoạn vườn trồng cây của trường Đại học Nông Lâm thuộc xã Quyết Thắng, thấy vắng người qua lại, Tuấn đã dùng dây điện siết cổ ông S. tử vong. Sau đó, đối tượng lấy đi điện thoại, xe máy đi cấm cố được 5,7 triệu đồng để mua ma tuý và trả nợ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Kim

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất