Sắc màu Cuộc Sống

Tài xế taxi đỡ đẻ cho sản phụ mẹ tròn con vuông ngay trên xe

Theo Dân Việt
Chia sẻ

Tài xế taxi Mai Linh ở tỉnh Quảng Trị vừa giúp đỡ đẻ thành công cho sản phụ mẹ tròn con vuông ngay trên xe.

Ngày 26/9, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Trị cho biết, công ty này vừa tuyên dương một tài xế đã có nghĩa cử cao đẹp, giúp đỡ đẻ thành công cho sản phụ mẹ tròn con vuông.

Tài xế Ngô Viết Hà (phải) và Lê Quang Viễn đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ. Ảnh: Ngọc Vũ

Chia sẻ với PV Dân Việt chiều cùng ngày, tài xế Ngô Viết Hà (SN 1966, trú Cam An, Cam Lộ, Quảng Trị, lái xe taxi Mai Linh Quảng Trị 6 năm nay) cho biết, khoảng 4h50 ngày 26/9, anh nhận được cuộc gọi tổng đài đến đón khách là sản phụ Hoàng Thị Huy (SN 1990, trú khu phố Đại An, phường Đông Lương, TP.Đông Hà).

Tài xế Hà vào viện thăm lại mẹ con sản phụ đã được mình đỡ đẻ thành công. Ảnh: Đất Lúa

Sau khi chạy được khoảng 1km (đến đoạn Điện Biên Phủ) thì sản phụ kêu đau, nói “Sinh rồi mẹ ơi”.

Nghe vậy, tài xế Hà dừng xe lại, phụ giúp bà mẹ đỡ đẻ cho sản phụ. May mắn sản phụ sinh dễ nên mẹ tròn con vuông trên xe. Sau đó, tài xế Hà tiếp tục đưa mẹ con sản phụ vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để được chăm sóc.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo công ty và tài xế Hà đã trở lại bệnh viện thăm mẹ con sản phụ.

“Nhìn bé gái kháu khỉnh, khoẻ mạnh tôi vui lắm”, tài xế Hà nói.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên tài xế của Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Trị đỡ đẻ thành công cho sản phụ ngay trên xe.

Trước đó, anh Lê Quang Viễn (SN 1981, trú phường 2, TP.Đông Hà, tài xế taxi Mai Linh Quảng Trị 3 năm nay) đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ.

Mẹ con sản phụ đang được điều trị đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Đất Lúa

Anh Viễn kể, đêm 30 Tết 2019, khoảng 19h, anh đón khách là sản phụ Nguyễn Thị Thẩn (khoảng 17 tuổi, khu phố 5, phường 4, TP.Đông Hà). Chạy khoảng 1km thì sản phụ nói đã bắt đầu sinh. Ngay lập tức, tài xế Viễn tấp xe vào lề, đỡ đẻ cho sản phụ thành công.

Sau đó anh Viễn chạy xe chậm, đưa mẹ con sản phụ vào bệnh viện. Y, bác sĩ phải sơ cứu, cắt dây rốn cho cháu bé trên xe xong mới đưa được vào phòng cấp cứu.

“Mình không có chuyên môn, lại là đàn ông nữa nhưng cũng phải cố gắng làm theo bản năng và những gì được nhìn thấy trên tivi, sách báo để cứu người”, anh Viễn nói.

Cháu bé được may mắn đó được Công ty taxi Mai Linh tặng một gói bảo hiểm nhân thọ 3 triệu đồng/năm, kéo dài 10 năm.

Theo ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Trị, việc tài xế Mai Linh cố gắng bình tĩnh để xử lý, giúp sản phụ sinh đẻ mẹ tròn con vuông là việc làm đáng quý, thể hiện tình người.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Dân Việt

Tin mới nhất