Sắc màu Cuộc Sống

Sự thật về vỏ cây có hình khuôn mặt người gây xôn xao dư luận

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Chính quyền địa phương xã Nghĩa Hưng cho biết, cây si chỉ là gốc cây bình thường, trồng trong chợ để lấy bóng mát thôi chứ không phải là cây gì thần bí.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh, clip rất đông người dân tập trung tại 1 gốc cây si trong chợ xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai để thắp nhang, dâng hoa và cầu nguyện.

Theo thông tin lan truyền, từ ngày 9/9, người dân phát hiện trên vỏ gốc cây si này có 1 mảnh vỏ cây màu sắc sáng hơn xung quanh, kết hợp với phần rễ cây nên nhìn giống khuôn mặt người. Thấy hình ảnh này giống đức chúa Giê-su nên nhiều người bắt đầu dâng hoa, đến cầu nguyện dưới gốc cây.  

Thông tin này nhanh chóng lan truyền trên địa bàn xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, nhiều người lặn lội đường xa, không quản thời tiết mưa gió tìm đến tận nơi để chứng kiến và cầu nguyện. Nhiều người đến xem cho rằng "khuôn mặt người" hiện lên tại gốc cây giống với đức chúa nên tin rằng đức chúa hiển linh.  

Sự thật về vỏ cây có hình khuôn mặt người gây xôn xao dư luận Ảnh 1

Liên quan đến sự việc gây xôn xao dư luận này, trao đổi với báo Người Lao Động, ông Hà Đức Bình, Trưởng Ban quản lý chợ xã Nghĩa Hưng cho biết cây si đã tồn tại được 13 năm, từ khi thành lập chợ xã Nghĩa Hưng nó đã được trồng trong sân, phía trước chợ để tạo bóng mát.  

Cách đây hơn 1 tháng, cây này cành lá sum suê, có nguy cơ gãy đổ vào mái chợ nên đã tiến hành cắt cành cho gọn lại. Mấy hôm trước, người dân thấy có mảnh vỏ cây nhìn giống khuôn mặt người rồi bắt đầu đến đây cầu nguyện, thắp nhang. Rồi cứ thế, hết đoàn này đến đoàn khác, ngày càng đông.

Sự thật về vỏ cây có hình khuôn mặt người gây xôn xao dư luận Ảnh 2

Trước sự việc, chính quyền UBND xã Nghĩa Hưng đã lập tức cử lực lượng công an, trật tự đến khu vực chợ để đảm bảo an ninh trật tự. Chính quyền địa phương cũng đã giải thích cho bà con rằng đây chỉ là gốc cây bình thường, trồng trong chợ để lấy bóng mát thôi chứ không phải là cây gì thần bí.  

"Chúng tôi cũng khuyến cáo rằng đây là chợ chứ không phải là nơi tôn nghiêm như nhà thờ mà đến cầu nguyện, quỳ lạy, cúng bái. Khuyến cáo bà con không nên mê tín như thế, cúng bái ở đó" - ông Huỳnh Trọng Quang, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng cho biết. 

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất