Sắc màu Cuộc Sống

Sơn la phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, thiết lập vùng cách ly y tế

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Qua kiểm tra sàng lọc, tỉnh Sơn La đã phát hiện hai trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại hai huyện Vân Hồ và Phù Yên.

Sáng ngày 31/1, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành hai quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với xã Mường Men, thuộc huyện Vân Hồ và bản Suối Bí, thuộc xã Mường Cơi, huyện Phù Yên. Thời gian thiết lập vùng cách ly y tế này là 21 ngày kể từ 6 giờ ngày 31/1/2021.

Sơn la phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, thiết lập vùng cách ly y tế Ảnh 1
Ảnh minh họa

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Sơn La cũng cho biết, trên địa bàn tỉnh cũng vừa phát hiện hai trường hợp dương tính với COVID-19 ở huyện Phù Yên và Vân Hồ. Tuy nhiên đây chỉ là mới xét nghiệm lần đầu, phải chờ thêm nhiều lần xét nghiệm thì mới có kết luận chính xác.

Về trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 huyện Phù Yên, đây là P.N.L. (21 tuổi, địa chỉ thường trú tại Chí Linh, Hải Dương). Đêm 27/1, L. cùng 4 thành viên trong gia đình bắt xe khách từ Chí Linh (Hải Dương) đến khu vực đèo Ban, xã Huy Thượng, Phù Yên, Sơn La. 

Sau đó, 5 người cùng bắt xe khách trở lại ngã 3 Suối Bí, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên và vào nhà người quen giúp đám cưới. Đến sáng ngày 29/1, người dân và chính quyền địa phương phát hiện, yêu cầu 5 trường hợp này khai báo y tế và trở về nhà tự cách ly. Tối cùng ngày, những ngày này đã được đưa đến khu cách ly tập trung huyện Phù Yên tại trụ sở UBND xã Huy Bắc cũ.

Về trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở huyện Vân Hồ, đây là là H.V.H (SN 1989, trú tại bản Nà Pa, xã Mường Men, huyện Vân Hồ). Trước đó ngày 23/1, H.V.H. đi ăn cưới tại TP. Chí Linh (tỉnh Hải Dương) và ngày hôm sau thì trở về địa phương. 

Sau đó, H.V.H được xác định dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 nên đã được cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện và có nhân viên y tế theo dõi, kiểm tra sức khỏe đảm bảo chặt chẽ. Hiện tại, H.V.H có sức khỏe ổn định, không có biểu hiện ho, sốt, khó thở.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin mới nhất