Sắc màu Cuộc Sống

SOSmap: Những nối kết của muôn vàn yêu thương giữa mùa dịch bệnh

Khải Anh
Chia sẻ

Trong bối cảnh TP.HCM có hàng nghìn ca nhiễm mỗi ngày, SOSmap ra đời để kết nối những yêu thương, cho - nhận giữa những người xa lạ.

Những chấm đỏ trên bản đồ

"Tụi em là sinh viên ở tỉnh đang học tập tại TP.HCM. Đã 2 tháng tụi em không thể đi làm thêm để kiếm thu nhập, gia đình ở quê cũng khó khăn chỉ có thể hỗ trợ tiền đóng trọ, tụi em cũng không có phiếu đi chợ nên hiện tại đang khó khăn và thiếu thốn lương thực, thực phẩm. Kính mong các nhà hảo tâm giúp đỡ tụi em một phần lương thực"

"Nhà cháu tận 5 người gồm 2 trẻ nhỏ và 3 người lớn, đang sinh sống tại một phòng trọ ở quận Thủ Đức . Hiện tại vì dịch đang ngày càng phức tạp , nên gia đình cháu không thể đi làm và từ đó không có nguồn thu nhập ạ . Kính mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người ạ".

"Xóm em 50 phòng, có nhiều gia cảnh cực kỳ khó khăn, nhiều gia đình không còn đồ ăn nữa. Mong được sự giúp đỡ".

"Em là sinh viên bị mắc kẹt tại Sài gòn, gia đình em ở Tiền Giang nằm trong vùng dịch mấy tháng nay ba mẹ không làm thuê do dịch nặng phải nghỉ mấy tháng rồi sắp tới em phải đóng tiền nhà trọ và chi tiêu lương thực. Gia đình hết khả năng để hỗ trợ em những tháng sắp tới, em mong mạnh thường quân hỗ trợ em". 

....

Đó là những dòng tâm sự được gửi lên ứng dụng SOSmap. Những chấm đỏ rải rác khắp bản đồ tại TP.HCM tượng trưng cho những con người đang cần được giúp đỡ. Họ chới với, quắt quay vì miếng cơm, manh áo giữa cơn đại dịch. Nhiều ngày qua, khi TP.HCM bước vào giãn cách xã hội, có không ít người đã thất nghiệp, không còn khả năng kinh tế. Họ là những sinh viên bị mắc kẹt lại TP.HCM, công nhân thất nghiệp...

SOSmap: Những nối kết của muôn vàn yêu thương giữa mùa dịch bệnh Ảnh 1

Chính vì thế, ứng dụng SOSmap ra đời như một nhịp cầu nối giữa mạnh thường quân và những người có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, hàng nghìn yêu thương, những tấm lòng cho & nhận đã được kết nối. 

SOSmap: Những nối kết của muôn vàn yêu thương giữa mùa dịch bệnh Ảnh 2

Theo cập nhật vào trưa ngày 7/8, SOSmap hiện đang có 7.412 trường hợp cần nhận, 493 trường hợp cần cho. Đối với những ai cần nhận, bạn có thể liên lạc thông qua đường dây nóng 19006448 hoặc nhắn trực tiếp lên website sosmap.net. Từ đó, các tình nguyện viên, nhà hảo tâm có thể tìm đến để giúp đỡ. Tính đến nay, "bản đồ cứu trợ" đã có thể giúp được hàng trăm trường hợp thiếu tốn lương thực, thực phẩm giữa cơn đại dịch.

 

Người với người sống để thương nhau

Bên cạnh màu đỏ tượng trưng cho những trường hợp đang "SOS", màu cam dành cho những ai đang muốn được cho đi, màu xanh sẽ tượng trưng cho những trường hợp đã nhận được sự giúp đỡ. 

Mở ứng dụng, bạn sẽ bắt gặp không ít câu chuyện, hoàn cảnh đáng thương. Cả dãy trọ có nhiều công nhân thất nghiệp, cầu cứu mì gói, sữa tươi cho trẻ em. Những bạn sinh viên phải ở lại TP.HCM, không đủ tiền trang trải, gia đình cũng chẳng còn kinh tế để gồng gánh, bởi dịch bệnh đã hoành hành nơi quê hương. Đi chẳng được, ở lại cũng không ổn, họ đành cầu cứu SOSmap.

SOSmap: Những nối kết của muôn vàn yêu thương giữa mùa dịch bệnh Ảnh 3

Ứng dụng là một bản đồ nối kết, giúp con người ta cho đi và nhận lại, thêm một cơ hội để cưu mang nhau giữa cơn đại dịch. Anh Võ Trần Đức Tiến (ngụ quận 8, TP.HCM) chia sẻ: "Giữa cơn dịch bệnh, ai cũng khó khăn, đó là tình hình chung rồi. Mình thấy SOSmap là một ứng dụng hay, để kết nối những người cần được giúp đỡ và những người đang muốn được san sẻ cho các hoàn cảnh khó khăn. Bản thân mình từng chứng kiến những câu chuyện đau lòng giữa mùa dịch. Có nhà có người thân mất vì COVID-19, những đứa trẻ ở lại thiếu thốn đủ thứ, vừa thương, vừa tội. Mong sau những tình thương trên đời sẽ được "gặp nhau" nhiều hơn". Trên ứng dụng, họ là những người xa lạ, từ muôn ngả rẽ trong cuộc đời, nhưng họ sẵn sàng tương trợ nhau giữa lúc nguy khó. Tình yêu thương cũng từ đó mà được lan tỏa.

SOSmap là ứng dụng hỗ trợ nằm trong khuôn khổ chương trình Yêu thương mùa COVID do team công nghệ XTEK đồng hành cùng với Viện Khoa học phát triển nông nghiệp nông thôn, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ cục ngoại tuyến - Bộ Công an nhằm mục đích kết nối và san sẻ khó khăn mùa dịch.

Ứng dụng hoạt động bao gồm hai phần chính: người cho và người cần nhận. Người dân có hoàn cảnh khó khăn và đang cần hỗ trợ nhu yếu phẩm có thể vào website SOSmap.net điền các thông tin cần hỗ trợ. Thông tin sẽ được xác minh và hiển thị trên bản đồ cứu trợ. Các đội nhóm của SOSmap sẽ liên hệ hoặc kết nối với các tổ chức hỗ trợ người khó khăn.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất