Sắc màu Cuộc Sống

'Siêu trộm' chỉ đột nhập nhà trọ sinh viên vì mê món này

Trần Xuân - CTV
Chia sẻ

“Siêu trộm” Thắng khai nhận, chỉ cạy khóa nhà trọ sinh viên và trộm laptop vì có niềm đam mê đặc biệt với loại máy này.

Ngày 23/2, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Minh Thắng (SN 1984, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về hành vi Trộm cắp tài sản. 

Cơ quan điều tra cho biết, Thắng chuyên đột nhập vào các khu trọ của sinh viên và chỉ nhắm tới tài sản là laptop. 

'Siêu trộm' chỉ đột nhập nhà trọ sinh viên vì mê món này Ảnh 1
Nghi phạm Thắng và chiếc xe làm phương tiện "hành nghề". Ảnh: Báo CAND

Trước đó, cuối năm 2021, trên địa bàn TP.Đà Nẵng thường xuyên xảy ra các vụ trộm đột nhập vào nhà trọ của sinh viên với thủ đoạn chuyên nghiệp. Theo CQĐT, nghi phạm thường lợi dụng các khu nhà trọ vắng người, sinh viên về quê tránh dịch Covid-19, sử dụng kìm cộng lực phá khoá, trộm cắp tài sản ngay giữa ban ngày.

Ngày 20/2, sau khi lập chuyên án, Đội CSHS đã bắt được Thắng để đấu tranh khai thác.

Qua đấu tranh bước đầu, Thắng khai nhận đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận: Thanh Khê, Liên Chiểu và Cẩm Lệ. Tất cả tài sản trộm đều là laptop thuộc nhiều thương hiệu khác nhau, được Thắng đem bán lấy tiền. Được biết, Thắng và người yêu không có nghề nghiệp ổn định nhưng vẫn có tiền ăn chơi. Cả hai thường xuyên chuyển trọ, không giao du với mọi người để tránh bị nghi ngờ. 

Thắng từng có một tiền án 8 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện CQĐT Công an Q.Thanh Khê đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Qua sự việc trên, các bạn sinh viên cần hết sức lưu ý trong việc bảo vệ tài sản cá nhân trong phòng trọ, đặc biệt là những khi vắng nhà.

Chia sẻ

Bài viết

Trần Xuân - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất