Sắc màu Cuộc Sống

'Siêu doanh nghiệp' có vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng: CEO sẽ lên tiếng giải thích mọi nghi vấn

Khải Anh
Chia sẻ

Trên trang cá nhân, CEO Nguyễn Vũ Quốc Anh đã thông tin rằng anh sẽ giải đáp các thắc mắc, nghi vấn về tập đoàn có số vốn 'khủng' gây xôn xao dư luận trong suốt thời gian qua.

Vừa qua, dư luận đã không khỏi xôn xao trước thông tin doanh nghiệp của một CEO 8X đã đăng kí vốn điều lệ lên đến 500.000 tỷ đồng. Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, mức vốn của doanh nghiệp này có vốn điều lệ đăng ký rất lớn. Trước đó, CEO của doanh nghiệp này là ông Nguyễn Vũ Quốc Anh chia sẻ doanh nghiệp có tới 17 công ty, 20 nhân sự hiện tại đều có năng lực "siêu phàm".

'Siêu doanh nghiệp' có vốn điều lệ 5000 tỷ đồng: CEO sẽ lên tiếng giải thích mọi nghi vấn Ảnh 1

Mới đây, CEO Nguyễn Vũ Quốc Anh đã đăng tải thông tin trên trang cá nhân rằng mình sẽ mở cuộc họp báo vào lúc 9 giờ ngày 15/6. "Thời gian qua tập đoàn chúng tôi có đăng ký kinh doanh vốn điều lệ 500 ngàn tỷ. Việc này đã làm xôn xao dư luận và đã khiến cho rất nhiều người thắc mắc và đặt ra nhiều nghi vấn về tập đoàn chúng tôi.

'Siêu doanh nghiệp' có vốn điều lệ 5000 tỷ đồng: CEO sẽ lên tiếng giải thích mọi nghi vấn Ảnh 2

Để làm rõ nghi vấn mọi chuyện Tôi là Nguyễn Vũ Quốc Anh hiện là Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc tập đoàn GAB GROUP sẽ chính thức mở cuộc họp báo nhằm giải đáp các thắc mắc về việc đăng ký Vốn Điều Lệ 500 ngàn tỷ và giới thiệu sơ về tập đoàn GAB GROUP.

Họp báo sẽ được tổ chức vào ngày mai Thứ Ba ngày 15/06/2021 trên Youtube được phát lúc 9:00 AM - 11:30 AM. Đính kèm link bên dưới. Mọi người có thể đặt cậu hỏi thoải mái về cuộc họp báo trên", ông viết.

'Siêu doanh nghiệp' có vốn điều lệ 5000 tỷ đồng: CEO sẽ lên tiếng giải thích mọi nghi vấn Ảnh 3
Căn nhà tại phường Phước Bình, TP.Thủ Đức của người đàn ông đăng ký vốn kinh doanh500 nghìntỷ để thành lập doanh nghiệp (Ảnh: Tiền Phong)

Theo thông tin trên website, GAB GROUP là tập đoàn sở hữu 17 công ty công nghệ thành viên tạo thành một hệ sinh thái từ sản xuất đến vận hành và kinh doanh một cách tự động. Hệ sinh thái trên là một chuỗi công ty kinh doanh tự động khép kín và hỗ trợ cho nhau nhằm tăng năng lực kinh doanh toàn diện cho tập đoàn.

Nếu đúng như thông tin hiện tại, doanh nghiệp này sẽ có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, vượt qua tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay như Vingroup (gần 400 nghìn tỷ), Vietcombank (hơn 366 nghìn tỷ), Hoà Phát (hơn 230 nghìn tỷ)… Thậm chí, tổng vốn điều lệ của 10 ngân hàng lớn nhất cả nước là hơn 444nghìntỷ đồng cũng chưa bằng doanh nghiệp trên.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất