Sắc màu Cuộc Sống

Sau bữa trưa ở trường, gần 60 học sinh ở Kiên Giang phải nhập viện

Phương Linh
Chia sẻ

Qua thăm khám, bác sĩ bệnh viện chẩn đoán nghi ngộ độc thực phẩm khi ăn thức ăn trong nhà trường.

Thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang, từ 15h30 ngày 15/11 đến khoảng 20h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận gần 60 học sinh ở thành phố Rạch Giá trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy…, Nhiều em bị tụt huyết áp được các bác sĩ cấp cứu kịp thời.

Qua thăm khám, bác sĩ bệnh viện chẩn đoán nghi ngộ độc thực phẩm khi  ăn thức ăn trong nhà trường.

Theo bác sĩ Danh Tý - Phó giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang, hiện tại, sức khỏe các học sinh đã ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn đang theo dõi và tiếp tục chăm sóc, điều trị. 

Sau bữa trưa ở trường, gần 60 học sinh ở Kiên Giang phải nhập viện Ảnh 1
Các học sinh đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Các học sinh nghi bị ngộ thực phẩm là học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn và Tiểu học Mạc Đĩnh Chi (thành phố Rạch Giá). 

Sau khi ăn cơm trưa ở trường, các em có biểu hiện bị nôn ói, tiêu chảy nhiều và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Được biết, bữa cơm trưa ở trường của các em học sinh gồm các món: cơm, canh thịt, mì thịt bằm. 

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang và các đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ, điều trị và chăm sóc sức khoẻ cho các học sinh tại bệnh viện. Đồng thời yêu cầu nhà trường báo cáo tình hình vụ việc và ngành chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, theo dõi và có xử lý kịp thời những tình huống có thể xảy ra.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất