Sắc màu Cuộc Sống

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Đưa 5 người bị thương đi bệnh viện, tiếp tục tìm kiếm 13 người mất tích

Hà Phương (Tổng hợp)
Chia sẻ

Chiều tối 13/10, 5 người bị thương trong nhóm công nhân của thủy điện Rào Trăng 3 đã di chuyển bằng đường rừng về nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 và được lực lượng công an tìm thấy, đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Liên quan tới vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng Đài duyên hải Huế đã kết nối được với đại diện Nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 thông qua sóng vô tuyến điện vào chiều 13/10. 

Nhờ đó mà văn phòng nắm được thông tin có 40 công nhân, trong đó có 3 chuyên gia Ấn Độ từ công trường thủy điện Rào Trăng 3 băng rừng tìm về thủy điện Rào Trăng 4 an toàn sau khi gặp nạn sạt lở đất. Tuy nhiên, tất cả công nhân đều bị cô lập, lương thực chỉ còn đủ dùng trong 1 ngày.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Đưa 5 người bị thương đi bệnh viện, tiếp tục tìm kiếm 13 người mất tích Ảnh 1
Công nhân bị thương do sạt lở đất được đưa từ công trường Thủy điện Rào Trăng 4 đi cứu chữa. Ảnh Thanh Niên

Sau khi nắm bắt được thông tin, tối 13/10, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã cử lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ sự cố sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 (thuộc địa phận xã Phong Xuân, huyện Phong Điền). Hơn 70 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng được huy động, phối hợp với các lực lượng khác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân mất tích. 

Công an tỉnh cũng kiểm soát tuyến đường 71 dẫn vào hiện trường để đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực xung quanh. Bên cạnh đó, công an tỉnh đã bố trí hai tổ công tác, hai cano cùng nhu yếu phẩm thiết yếu đi theo hồ Thủy điện Hương Điền để khảo sát, tiếp cận các điểm sạt lở khác để tìm kiếm, cứu nạn, Tuổi Trẻ đưa tin. 

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Đưa 5 người bị thương đi bệnh viện, tiếp tục tìm kiếm 13 người mất tích Ảnh 2
Lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 4. Ảnh Thanh Niên

Sau đó, lực lượng công an đã thành công tiếp cận được thủy điện Rào Trăng 4, cung cấp nhu yếu phẩm cho các công nhân và kịp thời đưa 5 người bị thương nặng về cấp cứu tại Bệnh viện Bình Điền vào tối cùng ngày. 

Tính tới thời điểm hiện tại, vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 đã 3 công nhân tử vong, 13 cán bộ chiến sĩ bị mất liên lạc khi đi cứu nạn, cứu hộ. Hiện công tác tìm kiếm người gặp nạn vẫn diễn ra cấp tập với hy vọng giảm thiểu thiệt hại thấp nhất.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Phương (Tổng hợp)

Tin mới nhất