Sắc màu Cuộc Sống

Sập cầu, 2 chiếc xe chở hàng rơi xuống sông

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Khi xe tải ôtô tải BKS 78C - 04627 và xe ba gác lưu thông đến nhịp giữa thì cầu sập khiến 2 xe rơi xuống sông và đè lên chiếc ghe bên dưới.

Chiều 31/5, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, tại địa phương đã xảy ra vụ sập cầu khiến một chiếc xe tải và xe ba gác rơi xuống sông.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, cầu Tân Nghĩa bắc qua kênh Tháp Mười hay còn gọi là kênh Nguyễn Văn Tiếp thuộc xã Tân Nghĩa (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra sập nhịp giữa.

Theo thông tin trên báo CAND, ôtô tải BKS 78C - 04627 tải trọng hàng hóa 17,3 tấn (chưa rõ tài xế điều khiển), chủ xe là Hồ Thế Hữu (Sn 1987, ngụ tỉnh Phú Yên) lưu thông hướng từ xã Tân Nghĩa đi xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh.

Xe tải vừa đến nhịp giữa cầu thì xảy ra sập cầu. Chiều dài nhịp cầu sập là 21 m, rộng 4 m, trên nhịp cầu sập có xe ba gác lưu thông cùng chiều phía trước do Nguyễn Hoàng Thẩm điều khiển chở theo Nguyễn Minh Luân (Sn 1987, ngụ phường 11, TP Cao Lãnh).

Đang lưu thông đến nhịp giữa thì cầu sập, 2 chiếc xe chở hàng rơi xuống sông. Ảnh: báo Tổ Quốc.

Trong lúc sập cầu, theo báo Tổ Quốc, phía dưới kênh có phương tiện thủy trọng tải 32 tấn. Hậu quả vụ sập cầu làm 2 người bị thương nhẹ đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo báo VTCNews, cầu Tân Nghĩa được xây dựng từ năm 2005, bắc qua kênh Nguyễn Văn Tiếp. Cầu có thiết kế tải trọng 8 tấn, 2 nhịp biên bằng bê tông cốt thép, nhịp giữa bằng sắt.

Đây là công trình được đầu tư theo hình thức BOT và vừa chấm dứt thu phí hồi tháng 2/2019.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất