Sắc màu Cuộc Sống

Sáng 8/7 ghi nhận 314 ca Covid-19 tại TP.HCM và Bình Dương

Nguyễn Liên
Chia sẻ

Sáng nay, Việt Nam phát hiện thêm 314 bệnh nhân Covid-19 do lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca dương tính lên 23.385 trường hợp.

314 ca Covid-19 mới ghi nhận tại TP.HCM (234), Bình Dương (80):

TP.HCM thêm 234 ca bệnh, mã số từ 23152-23385. Trong nhóm này, có 184 trường hợp ở khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 50 ca đang được điều tra dịch tễ.

Bình Dương phát hiện 80 trường hợp Covid-19 mới, đều trong khu cách ly, khu vực đã phong tỏa. Những người này được công bố mã số từ 23072-23151.

Đến 6h ngày 8/7, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 23.385 ca Covid-19 với 21.494 ca do lây nhiễm trong nước, 1.891 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 19.924 ca bệnh.

Sáng 8/7 ghi nhận 314 ca Covid-19 tại TP.HCM và Bình Dương Ảnh 1

13 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, gồm Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam, Kiên Giang, Lào Cai.

10 tỉnh không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Bắc Kạn, Gia Lai, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng, Thanh Hoá, Hà Nam, Vĩnh Phúc.

Các cơ sở y tế đến nay chữa khỏi cho 8.557 bệnh nhânCovid-19, chiếm 36,6% tổng số người mắc. Bộ Y tế đã công bố 102 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, ngày 7/7, thêm 33.739 người tại 14 tỉnh/TP và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng được tiêm vắc xin Covid-19. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm 3.960.956 liều vắc xin, trong đó, nhóm được tiêm đủ 2 mũi là 241.913 trường hợp.

Trước những diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh tại TP.HCM, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long chiều tối 7/7 cho hay, Bộ Y tế sẽ thiết lập 24 đoàn công tác gần 10.000 cán bộ y tế về TP.HCM, mục tiêu luân chuyển nhân lực, đảm bảo sức khoẻ tuyến đầu chống dịch.

Trước mắt, đã có hơn 3.300 cán bộ, nhân viên y tế thuộc các đơn vị của Bộ Y tế, sinh viên các trường y dược thuộc Bộ có mặt tại TP.HCM hỗ trợ thành phố kiểm soát dịch.

Đối với các địa phương khác cũng là điểm nóng dịch bệnh hiện nay (Đồng Nai, Bình Dương, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang), Bộ Y tế đã thành lập và cử 7 đoàn công tác của Bộ đến hỗ trợ chống dịch.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Liên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất