Sắc màu Cuộc Sống

Đội cứu hộ dầm mưa làm việc, rút ngắn thời gian đưa thi thể Hạo Nam lên mặt đất

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, các công nhân dầm mưa, chia ca làm việc nhằm rút ngắn thời gian nhấc trụ bê tông lên mặt đất, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình bé Hạo Nam.

Chiều ngày 10/1, thông tin với Dân Trí, Tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ cầu Kênh Rọc Sen, cho biết, các đơn vị thi công đã tập kết đến công trường đầy đủ các thiết bị phục vụ việc đưa thi thể bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) lên mặt đất. Các thiết bị gồm: gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1m, ống vách đường kính 1m và 2m, búa rung 180kW và máy phát điện kèm theo.  

Trước đó, theo ghi nhận của Thanh Niên, trong đêm trong đêm 9/1, tại hiện trường cứu hộ bé Hạo Nam rơi xuống cọc bê tông sâu 35m có mưa lớn, gây bất lợi cho việc triển khai các phương án đưa thi thể bé lên mặt đất. Trong buổi sáng đến trưa 10/1, tại hiện trường vụ việc vẫn đang mưa, có thời điểm mưa lớn rất trở ngại cho lực lượng cứu hộ.

Đội cứu hộ dầm mưa làm việc, rút ngắn thời gian đưa thi thể Hạo Nam lên mặt đất Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ không quản nhiều khó khăn gấp rút tiến hành các bước trong phương án để rút ngắn thời gian đưa Hạo Nam lên mặt đất

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng các đơn vị vẫn nỗ lực thực hiện các công việc quan trọng để đảm bảo tiến độ cứu hộ. Thông tin với báo chí, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, cả ngày 10/1, hiện trường nơi xảy ra sự việc có mưa. Tuy nhiên tại công trường các đơn vị thi công đã tạo máng rãnh thoát nước để không làm gián đoạn công tác cứu hộ, cứu nạn.

Các đơn vị vẫn nỗ lực thực hiện các công việc quan trọng như: cắt bỏ 3 đầu cọc nằm trong hố móng; ống vách D1000 đã ráp nối và hàn hoàn chỉnh.

Tổ công tác cho biết, đoạn ống vách 1 (dài 23,5m), đoạn ống vách 2 (dài khoảng 10-11m) đã sẵn sàng chờ rung hạ xuống đất. Các đơn vị đang tiếp tục sử dụng gầu cạp đất lấy đất trong hố móng xuống thấp để lắp khung chống tầng tiếp theo, đồng thời chuẩn bị hạ khung chống tầng 3.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, các công nhân dầm mưa, chia ca làm việc nhằm rút ngắn thời gian nhấc trụ bê tông lên mặt đất, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình bé Hạo Nam.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh lưu ý Tổ điều hành công tác cứu hộ, cứu nạn cầu Rọc Sen, cần chú ý đến công tác an toàn; đảm bảo an toàn trong lao động cũng như sức khỏe cho các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn tại công trường.

Được biết, sau 11 ngày xảy ra sự việc tại công trình cầu Rộc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, thi thể bé trai vẫn chưa được đưa lên mặt đất.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Không may, bé Nam rơi lọt xuống trụ bê tông rỗng ruột bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã có mặt cùng phối hợp cứu hộ.  

Xem thêm: Vụ Hạo Nam lọt trụ bê tông: Diễn biến bên trong hiện trường ngày thứ 11

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất