Sắc màu Cuộc Sống

Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh bị kỷ luật do 'không tiếp nhận người vùng dịch'

Hùng Tuấn - CTV
Chia sẻ

Hà Tĩnh đã hỏa tốc thu hồi văn bản không tiếp nhận người đến từ Nghệ An và các địa phương có dịch; kiểm điểm nghiêm túc Quyền Giám đốc sở Y tế Hà Tĩnh do sai sót này.

Chiều 26/6, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho biết, tỉnh này vừa họp kiểm điểm, khiển trách đối với ông Nguyễn Tuấn, quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh liên quan đến việc ký văn bản “không tiếp nhận người đến từ TP.Vinh, tỉnh Nghệ An và các địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16”.

Trước đó, ngày 25/6, Sở Y tế Hà Tĩnh ra văn bản hỏa tốc số 2114 về việc ngừng tiếp nhận người từ địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 và từ vùng cách ly, phong tỏa vào làm việc tại Hà Tĩnh.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh bị kỷ luật do 'không tiếp nhận người vùng dịch' Ảnh 1
TP Hà Tĩnh kết thúc áp dụng phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15 từ ngày 22/6

Trong văn bản nêu, hiện tại tình hình dịch Covid-19 trong nước đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại Nghệ An khi nhiều ca bệnh trong cộng đồng được phát hiện chưa rõ nguồn lây và yếu tố dịch tễ.

“Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch COVID-19 xâm nhập, lây lan rộng trên địa bàn, Sở Y tế - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã không tiếp nhận người đến từ TP Vinh, tỉnh Nghệ An và các địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ hoặc từ các vùng cách ly, phong tỏa đến làm việc trên địa bàn”, văn bản 2114 ghi.

Sau khi ra văn bản này, đến tối cùng ngày, ông Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh lại ký công văn hỏa tốc số 2129 đề nghị không thực hiện văn bản 2114 do chính ông ký trước đó. Việc Sở Y tế “tức tốc” thu hồi văn bản ngừng tiếp người đến từ TP Vinh (Nghệ An) đã khiến nhiều người xôn xao.

Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh bị kỷ luật do 'không tiếp nhận người vùng dịch' Ảnh 2
Văn bản không tiếp nhận người dân từ Nghệ An khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.

Liên quan đến sự việc này, một lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đây là sự việc đang tiếc, không ai mong muốn. Do ngành y tế bận rộn công tác chuyên môn, phần nữa cũng lo ngại tình hình dịch bệnh nên có sơ suất khi làm văn bản.

Sau khi ra văn bản, Sở Y tế đã nhận thức được và thu hồi lại. “Mặc dù lãnh đạo Sở Y tế đã nhận thức được vấn đề và rút lại. Tuy nhiên một số người không hiểu lại cho rằng việc này gây ảnh hưởng đến mối quan hệ nhân dân của hai tỉnh.

Tỉnh đã yêu cầu sở y tế rút kinh nghiệm để lần sau phải làm đúng thẩm quyền, phải báo cáo xin ý kiến của ban chỉ đạo”, vị lãnh đạo cho hay. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nói thêm, thực tế những thời điểm khó khăn như trong đợt dịch hay lũ lụt hai tỉnh thường xuyên có chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Đây cũng xem như là một bài học hết sức kinh nghiệm trong công tác tham mưu đối với tất cả các ngành cần hài hòa, sâu sát hơn.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn - CTV

Tin mới nhất