Quản lý thị trường và công an vào cuộc xử lý các hiệu thuốc 'găm' khẩu trang giữa dịch corona

Định Nguyễn
Chia sẻ

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, đang phối hợp với công an kinh tế để kiểm tra, trường hợp phát hiện hiệu thuốc nào “găm hàng” khẩu trang không bán sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Những ngày vừa qua giữa đại dịch nguy hiểm do virus corona gây ra, khi người dân đổ xô đi mua khẩu trang để phòng dịch bệnh thì nhiều cửa hàng lại nâng giá bán khẩu trang lên gấp nhiều lần giá gốc. Việc làm này sau đó đã bị lực lượng quản lý thị trường xử phạt hành chính, buộc hoàn tiền thu lời bất chính cho khách.

Cảnh hàng trăm người tranh nhau mua khẩu trang ở chợ thuốc Hapulico.

Vào ngày 31/1, hàng trăm người đổ xô tới chợ thuốc lớn nhất miền Bắc Hapulico, trên đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội mua khẩu trang, mặc dù mức giá mặt hàng này đã bị tiểu thương đẩy lên cao hơn so với thông thường, tạo nên cảnh chen lấn, xô đẩy chưa từng có tại đây. Ngay sau đó, đội quản lý thị trường số 1 đã phát hiện và quyết định xử phạt 5 quầy thuốc bán khẩu trang không có bảng niêm yết giá, tăng giá khẩu trang từ 17.000 đồng/hộp lên cao gấp hàng chục lần.

Thông tin lan truyền trên mạng cho rằng tiểu thương không nhập khẩu trang bán cho dân để tránh phiền phức.

Mới đây, đăng tải trong một nhóm kín dành cho những dược sĩ bán thuốc, một người dùng mạng có nickname N.K.D đã nêu ý kiến kêu gọi mọi người “đoàn kết, liên kết không nhập khẩu trang và cũng không bán khẩu trang nữa”.

Người này cho rằng, việc bán khẩu trang cho người dân đã có nhà nước lo: “Dân tự đi mua hay xếp hàng nhận được 2 cái khẩu trang free thì kệ họ, việc của chúng ta là bán thuốc. Sân bay nó bán 350 nghìn/4 cái khẩu trang y tế 4 lớp mà không Quản lý thị trường nào vào cuộc, cứ nhà thuốc nhỏ lẻ thì vào cuộc. Vậy nên chúng ta chung sức không nhập, không bán nhé…”.

Hàng loạt hiệu thuốc ở chợ Hapulico treo biển “hết, không bán khẩu trang”.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của tài khoản này đã nhận về hàng nghìn lượt like và hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ của người dùng mạng với những ý kiến trái chiều. Nhiều người lên án vì cho rằng đây là hành vi ích kỉ, thay vì tìm cách giúp đồng bào, người dân thì lại đi ngược lại lợi ích của người dân chỉ vì sự vị kỉ cá nhân.

Liên quan đến vụ việc chợ thuốc Hapulico đồng loạt treo biển “không bán khẩu trang, nước rửa tay, miễn hỏi” ngày 3/2 ông Chu Xuân Kiên - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra các nhà thuốc tại đây.

Hiện Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đang phối hợp cùng công an xác minh có hay không việc tiểu thương “găm hàng”.

Theo ông Kiên, hiện Cục Quản lý thị trường Hà Nội đang phối hợp với công an kinh tế để kiểm tra, trường hợp phát hiện trong kho vẫn còn hàng nhưng nhà thuốc treo biển không bán là cố tình găm hàng và sẽ bị xử theo quy định pháp luật.

“Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có chỉ đạo, những trường hợp nào vi phạm sẽ xử lý nghiêm, hành động này là hành động găm hàng, vô đạo đức. Hành động cố tình găm hàng, đầu cơ hàng không bán cũng có thể bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Chúng tôi sẽ kiểm tra những trường hợp cố tình như vậy. Mấy hôm nay, có một số trường hợp kinh doanh thuốc tại đây lên face book kêu gọi không nhập hàng, bán khẩu trang trên hội nhóm chúng tôi đang phối hợp với công an để kiểm tra, xem xét. Trường hợp nặng chúng tôi sẽ kiến nghị khởi tố hình sự”, ông nói Kiên nói.

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, trong 2 ngày 1-2/2, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã xử phạt 85 trường hợp vi phạm về tăng giá bán khẩu trang quá mức với tổng số tiền xử phạt 88,7 triệu đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất