Sắc màu Cuộc Sống

Quản lý quán bar mua ma túy về tàng trữ rồi cùng nhân viên bán lẻ cho khách

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Cơ quan công an xác định Nguyễn Hồng Ân là người mua ma túy về tàng trữ trong quán bar Vic Beer Club do mình quản lý rồi cùng 5 nhân bán lẻ cho khách có nhu cầu khi vào chơi ở quán bar này. 

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Hồng Ân (39 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành, quản lý quán bar Vic Beer Club) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài Ân, 5 nhân viên dưới trướng của đối tượng này cũng bị khởi tố và bắt giam 4 tháng về cùng tội danh trên gồm: Phan Văn Âu (21 tuổi), Tạ Quang Hùng (22 tuổi), Nguyễn Mạnh Tú (21 tuổi), Dương Lê Tính, (24 tuổi) và Phạm Thị Tuyết Mai (27 tuổi).

Đối tượng Nguyễn Hồng Ân. Ảnh: CAND

Theo Infonet thông tin, Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an huyện Long Thành kiểm tra quán bar trá hình Vic Beer Club (ở tổ 33, khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành), phát hiện 113 người đang quay cuồng trong âm nhạc chát chúa, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh, 29 đối tượng dương tính với chất ma túy, trong đó năm nhân viên và 24 khách.

Khám xét trong quán bar, công an phát hiện 140 viên nén ma tuý tổng hợp, 35 gói ma tuý đá, hai bịch cỏ Mỹ, 22 dụng cụ hút shisha, cùng nhiều bịch nilon đựng chất bột màu trắng nghi là ma tuý.

Lực lượng phát hiện nhiều nam thanh nữ tú có biểu hiện “phê” ma túy.

Đặc biệt, chỉ hơn 1 tháng trước đó, quán bar Vic Beer Club cũng đã bị Công an huyện Long Thành kiểm tra, phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng ma túy.

Nguyễn Hồng Ân được xác định là người mua ma túy về tàng trữ trong quán bar Vic Beer Club do mình quản lý rồi cùng 5 nhân bán lẻ cho khách có nhu cầu khi vào chơi ở quán bar này.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất