Sắc màu Cuộc Sống

Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke ở Quảng Ngãi đóng cửa chính, mở cửa sau lén lút cho khách vào sử dụng dịch vụ

Phương Linh
Chia sẻ

Tại thời điểm kiểm tra, quán karaoke quán karaoke Mỹ Trâm (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã khoá cửa chính. Lực lượng chức năng phải đi vòng ngõ sau, phục kích bắt quả tang.

Ngày 1/8, lãnh đạo xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) xác nhận, lực lượng chức năng đang xử lý vi phạm đối với quán karaoke hoạt động giữa dịch COVID- 19.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 31/7, Công an huyện Bình Sơn kiểm tra quán karaoke Mỹ Trâm (xã Bình Đông) do bà D.T.B (SN 1968; trú tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, quán karaoke khoá cửa chính. Lực lượng chức năng phải đi vòng ngõ sau, phục kích bắt quả tang.

Nhiều người bị bắt quả tang đang hát karaoke dù  đã có lệnh cấm. 

Vào bên trong quán này, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người đang sử dụng dịch vụ.

Qua xét hỏi, những người tham gia hát chủ yếu là công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp ở Khu kinh tế Dung Quất, quê ở nhiều nơi khác ngoài tỉnh. Trong số này có cả những người ở tỉnh Quảng Nam - nơi dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh.

Hiện tại, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng huyện Bình Sơn hoàn tất hồ sơ, xử lý vi phạm đối với quán karaoke này.

Trước đó, chiều 26/7, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã cho tạm dừng tất cả các hoạt động vui chơi, giải trí như quán Bar, vũ trường, massage, karaoke,… trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 27/7. Tuy nhiên, quán karaoke do bà bà D.T.B làm chủ vẫn lén hoạt động. 

 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất