Sắc màu Cuộc Sống

Quận Gò Vấp và quận 12 gỡ toàn bộ chốt kiểm soát dịch từ 0h ngày 15/6

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Từ 0h ngày 15/6, quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12, TP.HCM) sẽ được áp dụng Chỉ thị 15 thay cho Chỉ thị 16, các chốt kiểm dịch cũng được gỡ bỏ.

Đúng 0h ngày 15/6, đồng loạt 12 chốt kiểm soát chính ra, vào quận Gò Vấp và 58 chốt chặn của phường Thạnh Lộc (quận 12) đã được tháo dỡ, chấm dứt 15 ngày cách ly theo nguyên tắc Chỉ thị. Như vậy, quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc đã được nới lỏng từ trạng thái cách ly sang giãn cách như toàn địa bàn TP.HCM, VTV đưa tin.

Quận Gò Vấp và quận 12 gỡ toàn bộ chốt kiểm soát dịch từ 0h ngày 15/6 Ảnh 1
Gỡ chốt kiểm soát ở quận Gò Vấp. Ảnh VTV

Trước đó, chiều 15/6, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng cho biết từ, quận sẽ gỡ bỏ 12 chốt kiểm soát chính tại các cửa ngõ ra, vào Gò Vấp từ 0h ngày 15/6. Về 26 chốt kiểm soát phụ tại các quận giáp ranh, việc gỡ bỏ các chốt này sẽ do quận Phú Nhuận, Bình Thạnh và Tân Bình quyết định.

Bên cạnh đó, ông Hồ Tấn Thành, Chủ tịch UBND phường Thạnh Lộc (quận 12), cho biết toàn bộ 58 chốt chặn của phường sẽ được gỡ bỏ từ 0h ngày 15/6. Trong đó, có 26 chốt chặn hoàn toàn và 32 chốt kiểm soát dịch, theo thông tin từ Zing News.

Được biết, sau 15 ngày lập chốt, 11 ngày thực hiện khai báo y tế điện tử trên hệ thống của TP, những chốt kiểm soát này cùng với 26 điểm khác đã tiếp nhận hơn 700.000 lượt khai báo y tế, kịp thời phát hiện hơn 7.600 trường hợp có nguy cơ dịch tễ, đóng góp quan trọng vào hiệu quả kiểm soát lây lan dịch bệnh COVID-19 tại tâm dịch phức tạp nhất của TP.

Tuy đã kết thúc 14 ngày giãn cách xã hội nhưng TP.HCM lại bắt đầu tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo nguyên tắc Chỉ thị 15 của Chính phủ từ 0h ngày 15/6.

(38 chốt kiểm soát ở Gò Vấp được gỡ bỏ. Nguồn: VNE)

Thành phố tiếp tục dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người. Các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại nơi công cộng cũng tiếp tục ngừng hoạt động.

Thành phố cho phép cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu sau được phép hoạt động: nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu...); ngân hàng, kho bạc, cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (công chức, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ...

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất