Sắc màu Cuộc Sống

Sau 1 ngày không có ca nhiễm mới, Phú Yên ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-Cov-2

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Từ 17h chiều 25/6 đến 6h sáng 26/6, Phú Yên ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-Cov-2, nâng tổng số ca nhiễm ở tỉnh này lên 20 người.

Trưa 26/6, Sở Y tế Phú Yên có báo cáo cho biết, từ 1h chiều 25/6 đến 6h sáng 26/6, địa bàn ghi nhận thêm 10 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 4 ca ngụ xã Bình Kiến (TP. Tuy Hòa) và 6 ca ngụ thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa).

Sau 1 ngày không có ca nhiễm mới, Phú Yên ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-Cov-2 Ảnh 1
Một ngôi nhà có người mắc Covid-19 ở TP. Tuy Hoà bị phong toả. Ảnh Tiền Phong

Tại thành phố Tuy Hòa, trường hợp có khả năng lây bệnh cao là L.T.L (SN 1979, ngụ thôn Phú Vang, xã Bình Kiến). Ông L. nhận giữ xe tại nhà trước chợ Màng Màng, trung bình giữ xe cho khoảng hơn 100 khách/buổi (từ 5h sáng đến 11h trưa). Vợ ông bán trái cây trong chợ, ông cũng thường xuyên vào chợ lấy thức ăn về nấu và ít khi mang khẩu trang, Tuổi Trẻ đưa tin.

Ngày 22/6, ông L. bắt đầu cảm thấy nóng sốt (không đo nhiệt độ), đau họng, tự đi mua thuốc về uống. Khoảng 16h ngày 24/6, ông L. được chuyển vào khu cách ly.

Chiều 25/6, do có triệu chứng ho nên ông L. được chuyển vào khu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Tối 25/6, ông có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng nhanh chóng truy vết, xác nhận bệnh nhân này có 9 F1.

Ba trường hợp còn lại ở xã Bình Kiến (TP.Tuy Hòa) được xác định là V.T.C (SN 1969), P.X.Đ (SN 1983) và T.T.H (SN 1989).

Sau 1 ngày không có ca nhiễm mới, Phú Yên ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-Cov-2 Ảnh 2
Phong tỏa khu vực thôn Phú Vang (xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa). Ảnh Tuổi Trẻ

Tại huyện Sơn Hòa, 6 ca nhiễm Covid-19 ngụ ở khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa. Các bệnh nhân là N.T.T (SN 1945), N.Đ.V (SN 1990), N.T.B.L (SN 1980), P.T.D.H (SN 1989), N.V.T (SN 1993) và B.T.A.N (SN 1997). Tất cả đã được điều tra dịch tễ, truy vết và phát hiện 26 trường hợp F1, 35 F2.

Theo thông tin từ Tiền Phong,cả 6 trường hợp này đều tiếp xúc với chị C.(nhân viên quán cơm Yến Nam, F1 của chủ quán là bệnh nhân 13960). Tuy nhiên, điều kỳ lạ là các kết quả xét nghiệm của chị C. đều âm tính, trong khi 6 người tiếp xúc với chị là F2 lại dương tính.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã phong tỏa khu vực có nhà các trường hợp nói trên, đồng thời tăng cường truy vết các trường hợp liên quan.

Sau 1 ngày không có ca nhiễm mới, Phú Yên ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-Cov-2 Ảnh 3
Lực lượng chức năng phong toả quán cơm Yến Nam - nơi bệnh nhân 13.960 làm chủ. Ảnh Tiền Phong

Như vậy tính từ ngày 24/6 đến nay, tỉnh Phú Yên đã xác định có 20 người dương tính với Covid-19. Trong đó, TP.Tuy Hòa có 12 ca, thị xã Đông Hòa 2 và huyện Sơn Hòa 6.

Cùng ngày 26/6, UBND huyện Sơn Hòa quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tại 2 khu phố Đông Hòa, Bắc Lý - nơi phát hiện các bệnh nhân F0 vào đêm 25/6; giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đối với thị trấn Củng Sơn.

Hiện nay TP.Tuy Hòa và thị xã Đông Hòa cũng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất