Sắc màu Cuộc Sống

Phỏng vấn độc quyền chủ nhân 15 chú chó bị tiêu hủy ở Cà Mau: 'Tôi đã liên hệ với cô Di Băng giải thích'

Khải Anh
Chia sẻ

Nhiều ngày qua, ông Minh Hùng (50 tuổi) đã không khỏi bức xúc và buồn bã vì bị hiểu lầm. Đối với ông, danh dự con người là một điều quan trọng, không gì đánh đổi được.

"Tôi chưa bao giờ xin tiền ai"

Trong nhiều ngày qua, mạng xã hội đã không khỏi xôn xao trước câu chuyện ông Minh Hùng, chủ nhân 15 chú chó bị tiêu hủy tại Cà Mau. Theo thông tin từ mạng xã hội, ông Hùng hiện đang gặp khó khăn về kinh tế. Đồng thời, số tiền mà mạnh thường quân ủng hộ ông trước đó cũng đã không còn nữa. 

Trước sự khó khăn này, một số cư dân mạng đã bày tỏ ý kiến: "Đã nghèo mà còn mua chó 2-3 triệu". Bên cạnh đó, Đoàn Di Băng, một trong những mạnh thường quân đã ủng hộ ông đã buồn bã viết: "Băng chỉ buồn là không giúp được đúng người thôi. Cảm thấy mình không có mắt nhìn nhận".

Trước áp luận dư luận, nhiều ý kiến trái chiều, mới đây, ông Minh Hùng đã không khỏi buồn bã. Trưa ngày 13/2, PV đã liên hệ với ông Hùng để làm rõ sự việc. 

Trao đổi với PV, ông Hùng cho biết nhiều ngày qua, vợ chồng ông đã chịu không ít áp lực từ dư luận. Mỗi ngày, ông vẫn đọc những bình luận trên mạng xã hội nói về mình, trong đó có những thông tin không đúng.

"Tôi vừa buồn, vừa tức vì người ta nói mình không đúng. Thứ nhất, tôi đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn là thật. Bởi trong suốt mùa dịch, chúng tôi làm không có tiền. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ gọi điện xin tiền hay kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ mình. 

Phỏng vấn độc quyền chủ nhân 15 chú chó bị tiêu hủy ở Cà Mau: 'Tôi đã liên hệ với cô Di Băng giải thích' Ảnh 1
Hình ảnh mới nhất của ông Hùng

Mấy hôm trước, có vài nhà báo gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, tôi cũng trả lời thật tình về hoàn cảnh của mình. Anh ta có nói để nói mọi người ủng hộ cho các chú chó chứ riêng bản thân tôi chưa bao giờ lên tiếng kêu gọi.

Thứ hai, người ta nói là tôi tiêu xài hoang phí vì mỗi ngày xài tới 500.000 đồng. Tôi xin đính chính rằng 500.000 đồng là số tiền ăn uống, sinh hoạt của cả gia đình tôi và bầy chó", ông Hùng bức xúc nói.

Hiện tại, vợ chồng ông Hùng đã đi xe máy đến huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), khu vực giáp ranh với huyện Hóc Môn (TP.HCM) để ở tạm. 

"Tôi dự định sẽ đi phụ hồ hoặc bán vé số để nuôi chó. Tôi mua chúng được, tôi sẽ cố gắng nuôi chúng", ông Hùng cho biết.

Tôi đã liên hệ với cô Di Băng

Khi PV đặt câu hỏi về Di Băng, một trong những mạnh thường quân đã giúp đỡ ông Hùng trong giai đoạn ông nhiễm Covid-19 và đàn chó bị tiêu hủy, ông Hùng cho biết: "Tôi rất biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Số tiền 120 triệu mà tất cả mọi người ủng hộ, tôi đã trích ra tiền để làm từ thiện. 

Trước đó, tôi không muốn chia sẻ hình ảnh, video mình cho gạo người ta. Tuy nhiên, câu chuyện đã đẩy đi quá xa tôi buộc phải giải thích để bảo vệ danh dự của mình. 

Hôm qua (ngày 12/2), tôi đã liên hệ với trợ lý cô Di Băng, đồng thời gửi hình ảnh để giải thích. Tôi không muốn phụ lòng những người đã giúp đỡ mình. Bản thân là người bị hiểu lầm, tôi buồn lắm chứ".

Phỏng vấn độc quyền chủ nhân 15 chú chó bị tiêu hủy ở Cà Mau: 'Tôi đã liên hệ với cô Di Băng giải thích' Ảnh 2

Theo ông Hùng, ông đã trích tiền để trao quà, giúp đỡ người dân tại huyện Sông Đốc (tỉnh Cà Mau). Ông nói :"Người ta rất khổ, hoàn cảnh cũng khó khăn như mình. Tôi cũng được mạnh thường quân giúp đỡ nên muốn làm gì đó để họ có thể sinh sống tiếp. Tôi rất buồn vì hiện tại có nhiều nguồn thông tin sai sự thật".

Phỏng vấn độc quyền chủ nhân 15 chú chó bị tiêu hủy ở Cà Mau: 'Tôi đã liên hệ với cô Di Băng giải thích' Ảnh 3
Hình ảnh vợ chồng ông Hùng cho gạo tại Cà Mau

Hiện tại, trợ lý của Di Băng vẫn chưa có phản hồi ông Hùng. "Người ta nói cho chó ăn sang, mà không biết giúp đỡ gì cho người khác. Thực sự là tôi có làm. Tôi mong mọi người có cái nhìn nhận đúng đắn hơn về vấn đề". 

Ông Hùng cho biết, hiện đàn chó mới đã bị bệnh chết vài con. Trong thời gian sắp tới, ông và vợ là bà Chi Em sẽ cố gắng đi làm để nuôi những chú chót còn sống sót lại.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất