Sắc màu Cuộc Sống

Phát hiện ô tô tải chở 390.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Nhật Minh
Chia sẻ

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện một xe ô tô tải chở 156 thùng có chứa 390.000 chiếc khẩu trang y tế và 12 thùng chứa gần 1.000 mũ bảo hiểm.

Sáng ngày 15/8, Đội Cơ động Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Tĩnh bắt giữ một xe ô tô đang vận chuyển số lượng lớn khẩu trang y tế và mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc và không có hóa đơn chứng từ.

Số khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc bị thu giữ. Ảnh: Báo SGGP

Cụ thể vào khoảng 3 giờ sáng ngày 15/8, các lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô tải mang BKS 34C-121.53 do tài xế Nguyễn Hữu Kiển (trú tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) điều khiển theo hướng từ Nam ra Bắc trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã cho dừng xe để tiến hành kiểm tra. 

Qua khám xét phương tiện, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có chở 156 thùng chứa 390.000 khẩu trang y tế và 12 thùng chứa gần 1.000 mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe lại không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa nói trên. Bước đầu, tài xế này cũng khai nhận rằng số hàng hóa kể trên được vận chuyển từ TP.HCM ra phía Bắc.

Hiện, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để tiến hành xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó vào ngày 12/8, cũng trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Đội cơ động của Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ xe ô tô mang biển kiểm soát 34C-095.38 do Vũ Văn Diện (trú tỉnh Hải Dương) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc chở 22 bao tải ruốc bông với trọng lượng 1,1 tấn.

Số ruốc bông bị thu giữ trước đó

Tuy nhiên qua quá trình kiểm tra toàn bộ số hàng kể trên, lái xe đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ, không có nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ. Bước đầu theo lời khai của lái xe, số ruốc bông trên được một người ở TP.HCM thuê vận chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất