Sắc màu Cuộc Sống

Thấy rắn hổ mang chúa dài hơn 3m lang thang trong trường, học sinh và giáo viên liền có hành động gan dạ

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Con rắn thuộc loài rắn hổ mang chúa, thân màu đen, dài hơn 3m, nặng 2,6kg.

Mới đây, ông Nguyễn Anh Ngọc - Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, trường THCS Kỳ Sơn vừa phát hiện một con rắn rất lớn "mò mẫm" bò vào trong trường.  

Cụ thể, vào khoảng 8h30 sáng 11/5, trong lúc ra chơi, một số em học sinh lớp 7 Trường THCS Kỳ Sơn phát hiện một con rắn lớn bị mắc vào lưới vây xung quanh sân tập thể dục của nhà trường.

Thấy rắn hổ mang chúa dài hơn 3m lang thang trong trường, học sinh và giáo viên liền có hành động gan dạ Ảnh 1
Rắn hổ mang chúa bò vào tận trường học tại xã Kỳ Sơn, Nghệ An. (Ảnh: Tiền Phong)

Ngay sau đó, lãnh đạo nhà trường cùng giáo viên và học sinh đã tìm cách quây bắt con rắn rồi trình báo lực lượng chức năng.  

Theo ghi nhận của UBND xã Kỳ Sơn trên báo Tiền Phong, con rắn bước đầu được xác định thuộc loại rắn hổ mang chúa, thân màu đen, dài hơn 3m, nặng 2,6kg.  

Thấy rắn hổ mang chúa dài hơn 3m lang thang trong trường, học sinh và giáo viên liền có hành động gan dạ Ảnh 2
Con rắn màu đen, dài hơn 3m, nặng 2,6kg.  (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Vị chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn cũng cho hay: “Sau khi phát hiện và bắt được cá thể rắn, chúng tôi đã phối hợp cùng lực lượng chức năng bàn giao lại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) để tiếp tục chăm sóc”.  

Được biết, hiện tại Vườn Quốc gia Vũ Quang đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc, sau đó thả cá thể rắn hổ mang chúa về môi trường tự nhiên.

Xem thêm: 'Nổi hứng' tạt vào quán nhậu lúc 4 giờ sáng, gã trai dùng dao khống chế, hiếp dâm nữ chủ quán

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất