Sắc màu Cuộc Sống

Phát hiện quả bom nặng 230 kg ở trại giam tỉnh Quảng Nam

Nhật Minh
Chia sẻ

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa cho hủy nổ quả bom có đường kính 40 cm, dài gần 1,2 m, trọng lượng khoảng 230 kg.

Chiều 18/6, Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc (Quảng Nam) hủy nổ một quả bom nặng 230 kg còn sót lại sau chiến tranh.

Quả bom nặng 230 kg được phát hiện bên trong khu vực trại giam của tỉnh Quảng Nam

Trước đó, các cán bộ ở phân trại số 2 – trại giam An Điềm, xã Đại Hưng bất ngờ phát hiện quả bom nằm dưới mặt đất khoảng 2 m. Qua kiểm tra, đây là quả bom MK82 của Mỹ, có đường kính 40 cm, dài 117 cm, trọng lượng khoảng 230 kg còn nguyên vỏ.

Để hủy nổ quả bom, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ vận chuyển quả bom đến khu vực Khe Hòm, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, nơi cách xa khu dân cư để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng cũng như tài sản của nhân dân.

Vận chuyển quả bom đến khu vực đảm bảo an toàn để hủy nổ.

Trước đó vào trưa 6/6, trong khi khai thác tại mỏ cát Phước Lộc, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Lũng Lô 251 đã phát hiện quả bom dài khoảng 1 m nằm sâu bên dưới lòng sông Trà Khúc.

Qua kiểm tra thực tế, xác định chủng loại, lực lượng Công binh ghi nhận quả bom nặng khoảng 125 kg, còn nguyên vỏ, bên trong chứa một ít thuốc nổ, đầu trên còn ngòi nổ.

Đến ngày 10/6, lực lượng Công binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Tịnh tiến hành xử lý quả bom được phát hiện tại mỏ cát Phước Lộc, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất