Sắc màu Cuộc Sống

Phát hiện ổ môi giới mại dâm trong khách sạn giữa mùa dịch, có bé gái mới 14 tuổi

Kim
Chia sẻ

Cơ quan chức năng thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp triệt phá đường dây môi giới mại dâm giữa dịch bệnh. Thậm chí có bé gái trong đường dây mới 14 tuổi.

Bất chấp diễn biến phức tạp của dịch bệnh và việc cơ quan chức năng khuyến cáo thực hiện thông điệp 5K  nhằm phòng chống đại dịch Covid-19, nhiều đối tượng vẫn thiết lập đường dây mua bán dâm trên địa bàn TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Phát hiện ổ môi giới mại dâm trong khách sạn giữa mùa dịch, có bé gái mới 14 tuổi Ảnh 1
Hai đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: CA TP Ninh Bình).

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 11/10/2021, Công an phường Ninh Khánh phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự và Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Ninh Bình kiểm tra nhà nghỉ Kiều Anh, địa chỉ tại số nhà 420, đường Trần Hưng Đạo, phố Khánh Bình, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tại các phòng 403, 405, 406 có ba cặp đôi đang thực hiện hành vi mua, bán dâm và tại phòng 404 của khách sạn có 1 cặp đôi vừa thực hiện xong hành vi mua bán dâm.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 21h30 cùng ngày, Trương Văn Hậu, sinh năm 1994, trú tại xóm 12, Hải Toàn, (xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là quản lý của nhà nghỉ Kiều Anh nhận được điện thoại của 1 người đàn ông hỏi về việc có nhu cầu tìm 4 cô gái để mua dâm.

Lúc này, Hậu gọi điện cho Đỗ Ngọc Kiểm, sinh năm 1991, trú tại thôn Ngô Thượng, xã Ninh Hoà, huyện Hoa Lư là quản lý của 4 đối tượng gái bán dâm (trong đó có 1 đối tượng nữ mới 14 tuổi) thoả thuận sẽ “đi khách”, hai người giá 500.000 đồng và 2 người giá 1.000.000 đồng cho 1 lần.

Hiện Công an thành phố Ninh Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Kim

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất