Sắc màu Cuộc Sống

Bắt người phụ nữ bán con đẻ qua biên giới với giá 40 triệu đồng

Ngọc Phượng (Tổng hợp)
Chia sẻ

Người mẹ ở Sóc Trăng khai nhận do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhờ đối tượng môi giới để đưa con sang Trung Quốc bán với giá 40 triệu đồng.

Thông tin trên báo VOV, ngày 25/9, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn cho biết, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát biên giới tại đường mòn khu vực mốc 1125, thuộc địa phận xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng địa phương phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh BĐBP vừa phát hiện, bắt giữ 2 phụ nữ là Nguyễn Thị Xàng (SN 1968, ở tỉnh Bạc Liêu và Tăng Thị Ngọc L (SN 1991, ở tỉnh Sóc Trăng) bế theo một bé trai sơ sinh, đang trên đường xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Đối tượng Tăng Thị Ngọc Linh và cháu bé sơ sinh tại Đồn Biên phòng Bảo Lâm. (Ảnh: Báo Biên Phòng).

Theo báo Tiền Phong, tại cơ quan chức năng, đối tượng Tăng Thị Ngọc Linh (mẹ đẻ của bé sơ sinh) khai nhận do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhờ đối tượng Nguyễn Thị Xàng môi giới để đưa con sang Trung Quốc bán với giá 40 triệu đồng.

Cán bộ BĐBP Lạng Sơn đang lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Xàng. (Ảnh: Báo Biên Phòng).

Đối tượng Xàng vốn thông thuộc địa bàn qua biên giới Việt- Trung. Là người chuyên môi giới, dẫn dắt trẻ sơ sinh để lấy tiền công.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn điều tra xử lý sự việc theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Tin mới nhất