Sắc màu Cuộc Sống

Hai anh em ruột trồng hơn 1500 cây cần sa trong rẫy cà phê

Phương Linh
Chia sẻ

Làm việc với cơ quan Công an, Lê Anh Tài i (SN 1978, trú tại xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo, tỉnh Đăk Lăk) khai có người đưa cho hạt giống bảo cứ mang về trồng, sau đó mới biết là cây cần sa.

Sáng 7/3, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lăk cho biết đã nhổ, niêm phong hơn 1.500 cây cần sa được trồng trái phép trong rẫy cà phê.

Trước đó, ngày 5/3, Công an xã Ea Hiao phối hợp với Công an huyện Ea H’leo phát hiện vụ trồng cây cần sa trái phép trong khu rẫy vắng ở thôn 1, xã Ea Hiao.

Hai anh em ruột trồng hơn 1500 cây cần sa trong rẫy cà phê Ảnh 1
Lực lượng chức năng tiến hành nhổ bỏ cần sa

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã bắt quả tang hai anh em ruột là Lê Anh Tài (SN 1978, trú tại xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo) và Lê Hoàng Quỳnh (SN 1990, trú tại xã Hòa Thuận, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang trồng, chăm sóc hơn 1.500 cây cần sa.

Ngay sau đó, Công an H.Ea H’leo cũng đã nhổ bỏ, thu giữ để xử lý hơn 1.500 cây cần sa do Tài và Quỳnh trồng trái phép.

Hai anh em ruột trồng hơn 1500 cây cần sa trong rẫy cà phê Ảnh 2
Hai anh em ruột trồng hơn 1500 cây cần sa trong rẫy cà phê Ảnh 3
Số cần sa con đang ươm trong các chậu nhỏ.

Làm việc với cơ quan Công an, Lê Anh Tài khai có người đưa cho hạt giống bảo cứ mang về trồng, sau đó mới biết là cây cần sa.

Hiện, Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với Lê Anh Tài và Lê Hoàng Quỳnh để làm rõ hành vi trồng cần sa trái phép.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất