Sắc màu Cuộc Sống

Phát hiện 40.000 viên ma túy tổng hợp mang từ Lào về giấu trong 2 bình gỗ

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Kiểm tra ôtô chở hàng qua cửa khẩu, cơ quan chức năng phát hiện Phan Tất Hưởng giấu 40.000 viên ma túy tổng hợp trong 2 bình gỗ.

Ngày 6/6, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết trên báo Zing, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 40.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Theo thông tin trên báo VOV, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 5/6, Phan Tất Hưởng (33 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển xe ô tô mang BKS 29C-415.30, chạy từ Lào về qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Phan Tất Hưởng mang 40.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam. Ảnh: báo An Ninh Thủ Đô.

Khi qua luồng nhập cảnh khu vực cửa khẩu, lực lượng hải quan bằng máy soi chiếu đã phát hiện có hình ảnh nghi vấn về hàng hóa vi phạm trong hai bình gỗ (loại lộc bình dùng để trang trí) trên xe ô tô do Hưởng điều khiển.

Qua công tác kiểm tra, theo báo Pháp Luật TP HCM, phát hiện trong 2 bình gỗ có chứa các gói nilon màu hồng và màu xanh, chứa tổng cộng khoảng 40.000 viên ma túy tổng hợp.

Các bao ma túy tổng hợp bên trong bình bằng gỗ. Ảnh: báo Pháp Luật TP HCM.

Nam tài xế khai mua số ma túy từ Lào về Việt Nam bán kiếm lời thì bị phát hiện, bắt giữ.

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng điều tra vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin mới nhất