Sắc màu Cuộc Sống

Xử phạt hành chính Huấn 'hoa hồng' về hành vi bôi nhọ thanh niên, công chức ở TP. HCM

Nhật Minh
Chia sẻ

Xúc phạm uy tín, danh dự của thanh niên, công chức TP. HCM, Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng") đã bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng.

Ngày 20/8, Cục An ninh chính trị nội bộ của Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xử phạt Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "Hoa Hồng") do có hành vi bôi nhọ, vu khống cán bộ, công chức TP. HCM.

Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng") tại cơ quan công an

Theo thông tin vụ việc, trước đó vào ngày 21/4, Bùi Xuân Huấn đã sử dụng facebook cá nhân có tên là “Huấn Hoa Hồng” để livestream bán hàng. Trong quá trình livestream, Huấn đã có phát ngôn không hay, cụ thể như sau: “Nó bảo bố mày nghiện, cái bọn ngu nó mới nghĩ thế, còn mày, mày có tiền để mà chơi không mà nghiện, tao nói cho mày nghe, chơi cái kẹo cái ke, mày có đủ tiền để mà nghiện không mày mà chửi cái dân chơi kẹo ke mà nghiện, thì mày vào Sài Gòn không có đường về luôn, thanh niên ở trong này, kể cả công chức 80% là chơi mẹ nó hết rồi (ám chỉ việc sử dụng ma tuý)...”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã mời Bùi Xuân Huấn đến và làm việc. Tại đây, Bùi Xuân Huấn không cung cấp được bằng chứng chứng minh 80% công chức, thanh niên ở TP. HCM sử dụng ma túy. 

Qua đó, việc cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook của Huấn "hoa hồng" đã xúc phạm uy tín, danh dự của thanh niên, công chức TP HCM vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên. Căn cứ vào Luật Xử lý vi phạm hành chính tại Điều 101 Nghị định số 15/2010/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ, ông Nguyễn Văn Minh, Chánh Thanh tra Sở TT-TT Hà Nội, đã ra quyết định xử phạt Bùi Xuân Huấn 7,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, buộc Huấn "hoa hồng" phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Ngoài ra, Huấn còn bị tố đăng MV ca nhạc hàm chứa nội dung quảng cáo cho một số trò chơi đánh bạc lên YouTube. Đối với cáo buộc quảng cáo cho trò chơi cờ bạc, cơ quan chức năng xác định Bùi Xuân Huấn đã đăng MV liên quan trên kênh YouTube của Công ty cổ phần Kênh 28 Entertainment. Do đó, Cục An ninh chính trị nội bộ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã triệu tập đại diện công ty để làm việc.

Sau khi củng cố hồ sơ, lực lượng chức năng cũng đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Kênh 28 Entertainment 70 triệu do vi phạm Điều 101 Nghị định 15/2020.

Huấn "Hoa Hồng" được mọi người biết đến vào khoảng năm 2015 và nhanh chóng nổi danh nhờ những hình ảnh, video ăn chơi, khoe khoang tài sản. Huấn thường xuyên tụ tập các đối tượng xăm trổ, tóc xanh đỏ, livestream trên mạng xã hội với lời lẽ sặc mùi giang hồ; chém gió, khoe khoang sự giàu có, lối sống giàu sang, chửi bới, gây hấn với các gã giang hồ mạng khác....

Vào tháng 9/2019, Huấn "hoa hồng" từng bị Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) tạm giữ trong một vụ việc tụ tập nhiều đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, Huấn "hoa hồng" dương tính với ma túy và bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Mới đây vào đầu tháng 7/2020, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Huấn “hoa hồng” với mức phạt 17,5 triệu đồng do có hành vi xuất bản, phát hành hai cuốn sách "Đệ nhất kiếm tiền" và "Bí kíp kinh doanh online" nhưng không có quyết định xuất bản của Nhà xuất bản, cơ quan chức năng có thẩm quyền theo Điều 10, Luật Xuất bản 2012 và hành vi thực hiện bán 2 cuốn sách khi không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo Điều 66, Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất