Sắc màu Cuộc Sống

Ông lão 75 tuổi mới ra tù vì tội h.iếp dâm lại bị tố cưỡng hiếp với bé gái 11 tuổi

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)
Chia sẻ

Bé gái 11 tuổi ở Ninh Thuận kể khi đi mua bánh thì bị ông lão hàng xóm dẫn vào nhà, đóng cửa, bắt cởi quần áo. Trong lúc hoảng sợ, nạn nhân la lên thì bị người này dùng băng keo bịt miệng rồi xâm hại.

Ngày 24/4, UBND xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) cho biết tối 15/4, gia đình bà Đ.T.H (ngụ xã Phước Hữu) tố cáo ông P.K.C (75 tuổi ngụ cùng xã) đã cưỡng hiếp con gái bà tên V.T.X.T (11 tuổi).

Sau khi nhận đơn, Công an xã Phước Hữu đã báo cáo lên Công an huyện Ninh Phước. Trước sự việc nghiêm trọng, công an huyện này tiếp tục đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận vào cuộc. “Đây mới là đơn thư tố cáo từ phía bà H. còn sự việc phải được điều tra rõ ràng. Điều đáng nói là ông C. có tiền án, vừa mới ra tù vì tội danh h.iếp dâm mà nạn nhân là chính con gái mình”- lãnh đạo xã thông tin trên báo Người Lao Động.

Ảnh minh họa.

Theo đơn tố cáo của nạn nhân, trong lúc tắm cho My thấy con gái kêu đau ở bộ phận sinh dục. Nghĩ con gái có sự chuyển đổi sức khoẻ tâm sinh lý khi đang trưởng thành nên bà H. không tìm hiểu. Đến ngày 15/4, cháu My tiếp tục kêu đau, qua nhiều lần dò hỏi bé mới nói sự thật.

Theo báo Zing, bé gái kể với mẹ trưa 11/4 đi mua bánh ở tiệm tạp hóa gần nhà thì gặp ông lão hàng xóm, ông này dẫn My vào nhà con gái của mình và khóa hết cửa, sau đó cởi quần áo ra. My hoảng sợ la lớn thì bị ông lão 75 tuổi dùng băng keo dán miệng để hãm hiếp em.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thúy (Tổng hợp)

Tin mới nhất