Sắc màu Cuộc Sống

Thấy chủ nhà đang ngủ trưa, 'nữ quái' lấy trộm túi xách có 146 triệu đồng và 20,7 lượng vàng

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sau khi trộm được tài sản, đối tượng Nguyễn Thị Thu cất giấu số vàng trộm được ở nhiều nơi, riêng số tiền mặt thì mang đi trả nợ.

Ngày 20/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thu (SN 1974, trú tại số 57 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP.Huế) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Nguyễn Thị Thu là thủ phạm lấy trộm 20 lượng vàng và 121 triệu đồng tiền mặt của một người dân.

Thấy chủ nhà đang ngủ trưa, 'nữ quái' lấy trộm túi xách có 146 triệu đồng và 20,7 lượng vàng Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Việt

Theo báo Lao Động, trước đó, chiều tối 16/9, bà Trương Thị X. (SN 1958, trú phường Hương Long, TP.Huế) bất ngờ phát hiện túi nilon đựng tài sản gồm hơn 20 lượng vàng, trong đó có 18 cây vàng SJC và số vàng còn lại là dây chuyền và lắc vàng cùng 146 triệu đồng bị biến mất. Sự việc sau đó được bà X. trình báo lên cơ quan chức năng. 

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Thị Thu có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua đấu tranh ban đầu, Thu thừa nhận mình đã trộm tài sản của bà X., nhưng chỉ lấy trộm 116 triệu đồng chứ không lấy trộm vàng.

Tuy nhiên, sau đó, Thu thừa nhận đã lấy trộm của bà X. tổng cộng là 20 cây vàng và 146 triệu đồng tiền mặt.

Thấy chủ nhà đang ngủ trưa, 'nữ quái' lấy trộm túi xách có 146 triệu đồng và 20,7 lượng vàng Ảnh 2
Tang vật của vụ án. Ảnh: Người Lao Động

Thông tin trên báo Người Lao Động, Thu khai nhận, do có mối quan hệ làm ăn với bà Trương Thị X., trưa 16/9, Thu điều khiển xe máy đến nhà và phát hiện người này đang ngủ, túi xách để ở bên cạnh nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Thu mang túi xách về nhà kiểm tra, phát hiện bên trong có 146 triệu đồng và 20,7 lượng vàng, gồm 17 miếng vàng SJC, 2 lắc vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 mặt tượng vàng, 1 nhẫn vàng. Thu cất giấu số vàng trộm được ở nhiều nơi, riêng số tiền mặt thì mang đi trả nợ.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng này.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất