Sắc màu Cuộc Sống

Nữ đội trưởng chỉ đạo chặt vườn cây của chủ tịch xã vì không được tham gia giải bóng chuyền

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Bực tức vì đội bóng không được tham gia giải bóng chuyền, Võ Thị Thanh Hải, đội trưởng đội bóng chuyền xóm ở xã Nghi Hợp đã cho người chặt vườn cây của Chủ tịch xã, Trưởng ban tổ chức giải đấu.

Ngày 5/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Võ Thị Thanh Hải (SN 1975, trú tại xóm 4, xã Nghi Hợp) và Phùng Văn Minh (SN 1989, trú xóm Long Xuân, xã Nghi Khánh) để điều tra làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Đêm 20/8, tại vườn bưởi Diễn 2 năm tuổi của ông Nguyễn Mạnh Hà (SN 1961) là Chủ tịch UBND xã Nghi Hợp và ông Nguyễn Đình Phong (SN 1950) cùng trú tại xóm 4 xã này bị kẻ gian đốn hạ 3 hàng bưởi, 28 cây, tổng thiệt hại khoảng 15 triệu đồng. Vườn bưởi Diễn này là mô hình chuyển đổi cây trồng của chương trình hỗ trợ thực hiện mục tiêu xây dựng NTM.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Qua xác minh, cơ quan công an đã xác định Phùng Văn Minh là nghi phạm dùng dao chặt hạ số cây bưởi nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng này.

Hiện trường xảy ra sự việc

Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiến hành bắt giữ Phùng Văn Minh là đối tượng trực tiếp dùng dao chặt phá 28 cây bưởi Diễn của hộ ông Hà và hộ ông Phong. Từ lời khai của Minh, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ Võ Thị Thanh Hải là người đã xui đối tượng chặt số bưởi trên.

Trước đó, xã Nghi Hợp tổ chức Giải bóng chuyền nữ năm 2019. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã, làm Trưởng Ban tổ chức giải. Đội bóng chuyền xóm 4 do Hải làm đội trưởng vi phạm điều lệ nên Ban tổ chức không cho tham dự.

Bực tức nên sau đó Hải đã chỉ đạo Minh đi chặt cây của ông Hà để trả thù. Do trời tối Minh chặt nhầm sang một số cây của nhà ông Nguyễn Đình Phong. Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất