Sắc màu Cuộc Sống

Nữ điều dưỡng trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Giang không thể về chịu tang khi mẹ qua đời

Long Quyền
Chia sẻ

Làm việc trong khu điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, nữ điều dưỡng N.T.C không thể về quê chịu tang mẹ.

Theo thông tin từ Sở Y tế Bắc Giang cho biết,sáng 7/6, sau khi nhận được tin mẹ của nữ điều dưỡng N.T.C. từ trần, Bệnh viện Phục hồi chức năng (Bắc Giang) đã chuẩn bị nơi đặt bàn thờ cho cụ và tổ chức cho các y bác sĩ nơi đang điều trị các F0 đến viếng, chia buồn.

Nữ điều dưỡng trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Giang không thể về chịu tang khi mẹ qua đời Ảnh 1
Bệnh viện Phục hồi chức năng đã chuẩn bị nơi đặt bàn thờ cho cụ và tổ chức cho các y bác sĩ nơi đang điều trị các F0 đến viếng, chia buồn.

Theo đó, điều dưỡng N.T.C đang làm nhiệm vụ tại khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Phục hồi chức năng nên không thể về quê chịu tang mẹ.

Dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, các quy định trong khu điều trị F0 vô cùng nghiêm ngặt. Đây là sự thiệt thòi,hy sinh rất lớn của các y bác sĩ.

Theo đó,Bệnh viện Phục hồi chức năng đang điều trị cho người nhiễm Covid-19 tại 2 cơ sở với tổng số 700 bệnh nhân.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất