Sắc màu Cuộc Sống

Phú Yên: Nữ bệnh nhân COVID-19 chui tường rào ra ngoài bệnh viện để hái lá nấu nước xông

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Khi bị lực lượng công an và bảo vệ bệnh viện mời làm việc, nữ bệnh nhân nói leo ra ngoài tìm hái lá bạc hà để đem vào bệnh viện nấu nước xông.

Chủ tịch UBND thị xã Đông Hoà Nguyễn Văn Tĩnh thông tin trên Thanh Niên, đã chỉ đạo Công an thị xã củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của BN 17725 (37 tuổi, ở phường Hoà Hiệp Nam, thị xã Đông Hoà), đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hoà.

Theo đó, chiều 12/7, BN 17725 đã leo qua lỗ trống tường rào bệnh viện ra ngoài rồi leo vào lại. Khi bị lực lượng công an và bảo vệ bệnh viện mời làm việc, nữ bệnh nhân nói leo ra ngoài tìm hái lá bạc hà để đem vào bệnh viện nấu nước xông; không tiếp xúc với ai.

Một lãnh đạo Công an thị xã Đông Hoà cho biết, một bệnh nhân cùng điều trị tại Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hoà thấy BN 17725 chui tường ra ngoài nên đã chụp ảnh, quay clip gửi cho lãnh đạo bệnh viện.

Phú Yên: Nữ bệnh nhân COVID-19 chui tường rào ra ngoài bệnh viện để hái lá nấu nước xông Ảnh 1
BN 17725 chui qua tường rào Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo điều tra dịch tễ, BN 17725 là tiểu thương mua bán cá. Từ ngày 18 - 24/6, hằng ngày, từ 6h30, bệnh nhân đi xe đông lạnh cùng tài xế, phụ xe từ Phú Yên đến cảng Hòn Rớ (TP. Nha Trang, Khánh Hoà) để mua cá; 14h hằng ngày xe trở về Phú Yên và bán cá tại chợ Tuy Hoà.

Từ ngày 25/6, bệnh nhân mệt mỏi, sốt nhẹ nên không vào Nha Trang. 10h50 ngày 29/6, bệnh nhân khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm tại Trạm y tế phường Hòa Hiệp Nam. Đến ngày 1/7 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến thị xã Đông Hòa.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất