Cận cảnh cuộc sống

Những món ăn vừa nghe tên đã toát lên hương vị xứ Nghệ – quê Hồ Văn Cường

Yến Nguyễn

Nhắc đến xứ Nghệ – quê hương của Hồ Văn Cường – nhiều người không chỉ nhớ đến vùng đất giàu truyền thống mà còn nghĩ ngay tới những món ăn dân dã, đậm đà. Chỉ cần nghe tên thôi, nhiều đặc sản nơi đây đã “toát lên” hương vị rất riêng của miền Trung.

Nhắc đến xứ Nghệ, nhiều người không chỉ nhớ đến vùng đất giàu truyền thống hiếu học mà còn nghĩ ngay đến những món ăn dân dã, đậm đà hương vị miền Trung. Đây cũng là quê hương của hậu vệ trẻ Hồ Văn Cường (SN 2003, Hoàng Mai, Nghệ An) – cầu thủ từng gây ấn tượng trong màu áo các đội tuyển trẻ Việt Nam. Ẩm thực nơi đây không cầu kỳ nhưng lại có sức hút riêng, chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ gợi lên hương vị rất đặc trưng của vùng đất Nghệ An.

Cầu thủ Hồ Văn Cường quê ở Nghệ An - vùng đất sở hữu nhiều món đặc sản nổi tiếng khắp cả nước. 
Cầu thủ Hồ Văn Cường quê ở Nghệ An - vùng đất sở hữu nhiều món đặc sản nổi tiếng khắp cả nước. 

Cháo lươn Nghệ An – món ăn nổi tiếng khắp cả nước

Những món ăn vừa nghe tên đã toát lên hương vị xứ Nghệ – quê Hồ Văn Cường Ảnh 2

Nhắc đến ẩm thực xứ Nghệ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cháo lươn. Món ăn này được nấu từ lươn đồng tươi, làm sạch kỹ rồi xào cùng hành tăm, nghệ và các loại gia vị đặc trưng. Phần cháo được nấu sánh vừa phải, khi ăn thường cho thêm thịt lươn xào lên trên, rắc chút tiêu và rau răm.

Cháo lươn Nghệ An có vị ngọt tự nhiên từ lươn, hòa quyện cùng mùi thơm của hành tăm và nghệ, tạo nên hương vị rất riêng. Đây không chỉ là món ăn quen thuộc của người dân địa phương mà còn là đặc sản khiến nhiều du khách tìm thử khi có dịp ghé thăm quê hương của cầu thủ Hồ Văn Cường.

Bánh mướt Nghệ An – món ăn giản dị nhưng khó quên

Những món ăn vừa nghe tên đã toát lên hương vị xứ Nghệ – quê Hồ Văn Cường Ảnh 3

Bánh mướt có hình thức khá giống bánh cuốn nhưng cách ăn lại khác. Những lớp bánh mỏng được tráng từ bột gạo, sau đó cuộn nhẹ và ăn kèm với chả, thịt nướng hoặc lòng heo.

Điểm đặc biệt của bánh mướt xứ Nghệ nằm ở bát nước chấm đậm vị, thường pha từ nước mắm ngon, tỏi và ớt. Sự giản dị của món ăn này khiến nhiều người nhớ mãi sau khi thưởng thức.

Nhút Thanh Chương – đặc sản dân dã của người Nghệ

Những món ăn vừa nghe tên đã toát lên hương vị xứ Nghệ – quê Hồ Văn Cường Ảnh 4

Nhút Thanh Chương là món ăn truyền thống nổi tiếng của huyện Thanh Chương (Nghệ An). Nhút được làm từ xơ mít non, muối lên men rồi trộn cùng các loại gia vị như tỏi, ớt, rau thơm.

Vị chua nhẹ, giòn và thơm của nhút khiến món ăn này trở thành “đặc sản quê” quen thuộc trong bữa cơm của người dân xứ Nghệ. Dù giản dị, nhưng nhút Thanh Chương lại thể hiện rõ nét phong cách ẩm thực mộc mạc của vùng đất miền Trung.

Miến lươn Nghệ An – món ăn sáng quen thuộc

Những món ăn vừa nghe tên đã toát lên hương vị xứ Nghệ – quê Hồ Văn Cường Ảnh 5

Ngoài cháo lươn, miến lươn cũng là món ăn rất phổ biến tại Nghệ An. Lươn được xào đậm vị, sau đó cho vào bát miến cùng nước dùng nóng, thêm chút rau thơm và hành lá.

Miến lươn có thể ăn nước hoặc trộn, mỗi cách chế biến lại mang đến hương vị riêng. Với nhiều người dân địa phương, đây là món ăn sáng quen thuộc trước khi bắt đầu một ngày mới.

Ẩm thực xứ Nghệ không quá cầu kỳ nhưng lại mang hương vị rất riêng, đậm đà và chân chất giống như con người nơi đây. Từ cháo lươn, bánh mướt đến nhút Thanh Chương, mỗi món ăn đều gắn với đời sống thường ngày của người dân vùng đất Nghệ An – quê hương của cầu thủ Hồ Văn Cường. Chính sự giản dị ấy lại tạo nên sức hút đặc biệt, khiến nhiều người chỉ cần nghe tên món ăn thôi cũng đã thấy “toát lên” hương vị xứ Nghệ.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI