Sắc màu Cuộc Sống

Những đường dây bán dâm nghìn đô gây 'rúng động’ dư luận quy tụ toàn diễn viên, Hoa hậu, Á hậu,…

Nhật Minh
Chia sẻ

Liên tiếp trong một vài năm trở lại đây, việc nhiều đường dây bán dâm có sự xuất hiện của diễn viên, Hoa hậu lẫn Á hậu gây xôn xao dư luận.

Chiều tối ngày 12/7, dân mạng được một phen “dậy sóng” khi một đường dây bán dâm hàng chục nghìn đô ở TP.HCM bị cơ quan chức năng triệt phá. Đáng chú ý, trong số các "chân dài" này có sự xuất hiện của nhiều diễn viên, một trong ba cô gái bị bắt quả tang khai nhận mình từng đạt ngôi vị cao nhất trong một cuộc thi Hoa hậu. 

Cô gái bị bắt quả tang bán dâm cho khách trong đường dây mua giới mại dâm vừa bị triệt phá chiều 12/7. Ảnh: Quốc Thắng/VnExpress

Đường dây bán dâm của hoa khôi, diễn viên điện ảnh, người mẫu,...

Vào cuối tháng 4/2018, Nguyễn Thị Tiền (34 tuổi, quê ở Long An) và em gái là Nguyễn Thị Ngọc (30 tuổi) đã bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử về hành vi môi giới mại dâm. 

Liên quan tới vụ án còn có Hoa khôi thời trang 2017 - Phạm Thị Thanh Hiền (33 tuổi, quê Quảng Bình) và người đẹp Nguyễn Thị Kim Chi (23 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM). Đường dây mại dâm của nhóm người đẹp này quy tụ khoảng 30 cô gái, phần lớn là những diễn viên điện ảnh, người mẫu.

Các bị cáo tại tòa

Thông tin cho biết, Ngọc từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và đạt danh hiệu Á khôi 1 trong cuộc thi “Cuộc chiến sắc đẹp” tại Hà Nội đầu năm 2017. Quen biết với nhiều đại gia, Ngọc đã trở thành chân dài chuyên bán dâm, kiêm luôn công việc "tú bà" chăn dắt và đi đêm với giá 2.5000 USD/đêm.

Còn Tiền là ca sĩ tự do kiêm MC của các tụ điểm ca nhạc lớn ở TP.HCM. Từ đó, Tiền cũng có nghề môi giới đại gia với chân dài “vui vẻ”. Trong đường dây này còn có một chân dài nổi tiếng là Hiền. Trong cuộc thi Hoa khôi Thời trang Việt Nam tổ chức đầu năm 2017, Hiền thậm chí đạt danh hiệu cao nhất. Được biết, đối tượng Hiền có giá đi khách là 2.500 USD/lượt. 

Hiền từng đạt danh hiệu hoa khôi tại cuộc thi Hoa khôi Thời trang Việt Nam 2017

Qua quá trình điều tra, xét xử, tòa án đã tuyên phạt Tiền 3 năm 6 tháng tù; Hiền 2 năm 6 tháng tù; Ngọc 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm.

Á khôi bị bắt... lần 2 vì bán dâm nghìn đô

Trước đó 2 năm, vào năm 2016, dư luận cũng đã từng xôn xao khi một Á khôi khá có tiếng tên là T. bị bắt quả tang lần 2 vì có hành vi bán dâm. Theo các trinh sát hình sự Công an TP. Hà Nội, người đẹp này từng đoạt giải Á khôi của một cuộc thi và cũng khá nổi tiếng vì có nhan sắc và cả về độ lỳ trong việc “kinh doanh bán dâm”.

Á khôi T.

Trước đó, T. từng bị bắt giữ trong một đường dây gái gọi hạng sang, lần này, T lại tiếp tục tham gia vào đường dây gái gọi 1.000 USD do Phạm Thị Thanh Huyền (tức Giang, 29 tuổi, quê ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) cầm đầu.

Đường dây bán dâm của Huyền được giới ăn chơi đánh giá là khá “sang chảnh” vì gái gọi chỉ đồng ý tiếp khách tại các khu nghỉ mát, resort. Giá mua dâm một lần trong đường dây này dao động từ 1.000 USD, qua đêm là 3.000 USD.

Á khôi bán dâm với giá hàng nghìn đô

Tối 25/5/2015, Cục C45 đã bắt quả tang 2 cặp trai gái có hành vi mua bán dâm trong 1 khách sạn ở Hạ Long (Quảng Ninh). Hai cô gái bán dâm bị lực lượng chức năng phát hiện là L.T.T (29 tuổi, quê ở Quảng Ninh), người đã từng đoạt giải Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp và L. ( 25 tuổi, quê ở An Giang, tạm trú phường 7, quận 5, TP.HCM).

L.T.T được “má mì” môi giới bán dâm với giá 7.000 USD/2 ngày, trong khi L. “tiếp khách” với giá 14.000 USD cho hai đêm "sex tour". Môi giới hai cô gái bán dâm cho các đại gia là Trần Đức Thùy Liên (30 tuổi, ngụ tại phường Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM) và Huỳnh Xuân Hùng (40 tuổi, quê Quảng Ngãi, trú phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đối tượng Liên trong đường dây tổ chức cho hoa khôi bán dâm với giá nghìn đô

Liên khai, “chân dài” dưới trướng cô ta có giá bán dâm thấp nhất 1.000 USD, cao nhất 50.000 USD. Tháng 3/2016, TAND TP. Hạ Long đã tuyên phạt Trần Đức Thùy Liên 42 tháng tù giam.

Á hậu T.D và lùm xùm xoay quanh việc tham gia đường dây bán dâm

Chiều 30/8/2018, hàng chục cảnh sát đã ập vào kiểm tra hành chính tại một khách sạn trên đường Nam Quốc Cang, quận 1, TP.HCM. Tại đây cảnh sát đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Đáng chú ý, cô gái "đi khách" với giá 7.000 USD là á hậu một cuộc thi sắc đẹp có tên là T.D. Người còn lại là diễn viên kiêm MC trẻ C.V, "đi khách" với giá 1.500 USD.

MC trẻ C.V và Á hậu T.D bị bắt quả tang vì có hành vi mua bán dâm

Được biết vào năm 2017, T. D đã từng đăng quang một cuộc thi sắc đẹp do một công ty trong nước tổ chức tại Hàn Quốc. Từ tháng 3 – 4/2018, T.D tiếp tục đạt giải Á hậu tại cuộc thi người mẫu thời trang diễn ra tại Vũng Tàu và cuộc thi Miss Eco International 2018 tại Ai Cập. 

Đường dây này còn có sự tham gia của những diễn viên trẻ, chân dài, sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố. Qua quá trình điều tra xác minh, đường dây môi giới mại dâm này do “tú ông” tên Kiều Đại Dũ (22 tuổi, quê Bình Định) điều hành. Nhờ các mối quan hệ của bản thân, Dũ đã lân la đến các cuộc thi sắc đẹp, tiếp cận được với các chân dài trong lĩnh vực giải trí và lôi kéo họ gia nhập vào đường dây của mình, với mỗi lần môi giới mại dâm, Dũ hưởng chênh lệch số tiền mà khách hàng chi trả.

"Tú ông" Kiều Đại Dũ, người trực tiếp điều hành đường dây môi giới mại dâm

Trước khi điều gái bán dâm hoạt động, Dũ sẽ yêu cầu các cô gái đưa ra khung giá. Từ khung giá này, anh ta sẽ đẩy giá cao lên. Ví dụ như trường hợp T.D, sau khi Á hậu này đưa ra giá 5.000 USD, Dũ đã đẩy  lên 7.000. Còn đối với MC C.V, cô gái này đưa khung giá 600 USD thì Dũ sẽ báo cho khách là 1.500 USD để qua đó hưởng chênh lệch.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất