Cận cảnh cuộc sống

Những địa phương nào chạm ngưỡng 40 độ trong đợt nắng nóng này?

Yến Nguyễn

Theo dự báo, nắng nóng diện rộng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước trong những ngày tới, nhiều nơi có thể vượt ngưỡng 39-40 độ C, gây nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Ngày 23/5, khu vực Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ ghi nhận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Một số nơi vượt 38 độ C như Vĩnh Yên (Phú Thọ) 38,6 độ C, Hòa Bình (Phú Thọ) 38,5 độ C và Láng (Hà Nội) 38,7 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến chỉ từ 45-50%.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38,5 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 38,3 độ C, Hà Tĩnh 38,1 độ C, Ba Đồn (Quảng Trị) 38,4 độ C hay Sơn Hòa (Đắk Lắk) 38,1 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến ở mức 40-45%.

Ảnh minh họa/Nguồn: dangcongsan.vn
Ảnh minh họa/Nguồn: dangcongsan.vn

Dự báo trong 24-48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục gia tăng. Ngày 24-25/5, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian nắng nóng tập trung từ 10-17 giờ.

Đáng chú ý, riêng ngày 25/5, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi vượt 40 độ C.

Khu vực miền Đông Nam Bộ cũng duy trì nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 12-16 giờ mỗi ngày.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-28/5; tại Trung Bộ kéo dài đến khoảng ngày 28/5; còn miền Đông Nam Bộ có thể duy trì đến khoảng ngày 27/5.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng được cảnh báo ở mức cao do nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh.

Ngoài ra, thời tiết nắng nóng kéo dài còn dễ gây mất nước, kiệt sức hoặc sốc nhiệt nếu người dân tiếp xúc lâu ngoài trời.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4 độ C, thậm chí hơn nữa tùy điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa hoặc khu vực ít cây xanh.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI